Những thảm hoạ hàng không khủng khiếp từng xảy ra ở Nepal

15/01/2023 - 19:27

PNO - Hôm 15/1, một chiếc máy bay với 72 người trên khoang bị rơi ở Nepal đã khiến ít nhất 67 người thiệt mạng. Đây là thảm họa hàng không mới nhất xảy ra ở quốc gia này.

Hiện trường rơi máy bay ở Nepal vào ngày 15/1
Hiện trường rơi máy bay ở Nepal ngày 15/1

Ngành hàng không của Nepal những năm gần đây đã có sự phát triển bùng nổ do nhu cầu chuyên chở hàng hóa, hành khách giữa các khu vực khó tiếp cận, cũng như chở du khách nước ngoài đến đây đi bộ và leo núi tăng cao.

Tuy nhiên, dịch vụ hàng không của Nepal cũng có tiếng là kém an toàn do không được đào tạo và bảo trì đầy đủ.

Vì lo ngại về an toàn, Liên minh châu Âu đã cấm tất cả các hãng hàng không của Nepal vào không phận của khối.

Nằm trên dãy Himalaya, Nepal cũng có những đường băng xa xôi và hiểm trở nhất thế giới, hai bên là những đỉnh núi tuyết phủ gây khó cho cả những phi công lão luyện.

Các đơn vị khai thác đường bay cho biết, Nepal thiếu cơ sở hạ tầng để dự báo thời tiết chính xác, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa với địa hình đồi núi hiểm trở, nơi từng xảy ra các vụ tai nạn rơi máy bay chết người.

Dưới đây là các thảm họa hàng không lớn nhất xảy ra ở đất nước này.

15/1/2023

 

Ngày 15/1, chiếc máy bay 2 động cơ ATR72 chở 72 người đã bị rơi ở Pokhara, miền Tây Nepal. Hãng hàng không Yeti Airlines cho biết ít nhất 67 người đã thiệt mạng. Trên máy bay có 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 1 người Ireland, 2 người Hàn Quốc, 1 người Úc, 1 người Pháp và 1 người Argentina.

Chiếc máy bay bị nạn đã khai thác được 15 năm. ATR72 là máy bay cánh quạt 2 động cơ do liên doanh giữa Airbus và Công ty Leonardo của Ý sản xuất, được sử dụng rộng rãi.

29/5/2022

 

Một chiếc máy bay Twin Otter do hãng hàng không Tara Air của Nepal điều hành đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Pokhara ở phía tây Nepal, khiến 22 người thiệt mạng.

14/4/2019

Một chiếc máy bay nhỏ đã chệch khỏi đường băng khi đang cất cánh gần đỉnh Everest, đâm vào 2 chiếc trực thăng khác khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

12/3/2018

 

Một chuyến bay từ thủ đô Dhaka của Bangladesh đã hạ cánh xuống sân bay Kathmandu, lao xuống một sân bóng và bốc cháy, 51 người thiệt mạng.

24/2/2016

Một chiếc máy bay Twin Otter do Tara Air điều hành đã lao xuống sườn đồi ở quận Myagdi, toàn bộ 23 người trên máy bay thiệt mạng.

 

16/2/2014

18 người thiệt mạng khi một chuyến bay của hãng hàng không Nepal gặp nạn ở quận Arghakhanchi. Sau đó lực lượng cứu hộ tìm thấy các bộ phận cơ thể và mảnh vỡ vương vãi khắp vùng nông thôn miền núi.

28/9//2012

Một chiếc máy bay chở 19 người hướng tới đỉnh Everest đã bốc cháy ở ngoại ô thủ đô Nepal, tất cả mọi người trên máy bay (trong đó có 7 người Anh và 5 công dân Trung Quốc) đều thiệt mạng.

14/5/2012

15 người thiệt mạng, 6 người may mắn thoát chết khi một chiếc máy bay của Agni Air chở những người hành hương Ấn Độ rơi gần sân bay Jomsom ở độ cao nguy hiểm tại miền bắc Nepal.

25/9/2011

Một chiếc máy bay nhỏ chở khách du lịch đi tham quan quanh đỉnh Everest đã đâm vào một sườn đồi gần Kathmandu, khiến tất cả 19 người trên máy bay thiệt mạng.

15/12/2010

Toàn bộ 22 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay chở khách bị rơi ở miền Đông Nepal đều thiệt mạng. Hầu hết nạn nhân là những người hành hương đến từ Bhutan, trong đó có một công dân Mỹ.

24/8/2010

Một chiếc máy bay nhỏ của Agni Air bị rơi trong điều kiện thời tiết xấu gần Kathmandu, tất cả 14 người trên máy bay  (trong đó có 4 người Mỹ, 1 người Nhật Bản và 1 người Anh) thiệt mạng.

8/10/2008

Một chiếc máy bay tư nhân loại nhỏ bị rơi ở vùng núi hẻo lánh phía đông bắc Nepal khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, nạn nhân chủ yếu là người nước ngoài.

4/3/2008

4 giám sát viên vũ khí của Liên hiệp quốc nằm trong số ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Nepal.

21/6/2006

Một chiếc máy bay chở khách Twin Otter đã bị rơi vài phút trước khi hạ cánh ở phía tây của đất nước, khiến tất cả 9 người trên máy bay thiệt mạng.

25/5/2004

Một chiếc máy bay nhỏ chở hàng đã bị rơi ở vùng núi Everest, khiến 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

22/8/2002

Một chiếc máy bay chở khách du lịch nước ngoài đã đâm vào một ngọn núi trong điều kiện thời tiết xấu ở Nepal, khiến toàn bộ 18 người trên máy bay thiệt mạng.

27/7/2000

Một chiếc máy bay chở khách Twin Otter đã bị rơi ở phía tây Nepal làm tất cả 25 người trên máy bay thiệt mạng. 

Trọng Trí (theo AFP, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI