Người trẻ Hàn Quốc làm đám cưới nhưng trì hoãn đăng ký kết hôn

28/06/2026 - 18:11

PNO - Nhằm tránh "hình phạt hôn nhân" về thuế, nhà ở và nỗi sợ định kiến ly hôn khiến nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc trì hoãn đăng ký kết hôn dù đã tổ chức đám cưới.

Việc trì hoãn đăng ký kết hôn là một cách để tránh sự không chắc chắn về những gì có thể xảy ra nếu mối quan hệ kết thúc - Ảnh: JOONGANG ILBO
Người trẻ Hàn Quốc trì hoãn đăng ký kết hôn để tránh sự "không chắc chắn" về những gì có thể xảy ra nếu mối quan hệ kết thúc - Ảnh: JOONGANG ILBO

Gánh nặng tài chính và "hình phạt hôn nhân"

Nhiều đôi vợ chồng mới cưới tại Hàn Quốc đang chủ động lựa chọn duy trì trạng thái độc thân trên giấy tờ pháp lý để tối ưu hóa lợi ích kinh tế.

Theo các cuộc khảo sát xã hội, hơn một nửa số người được hỏi thừa nhận họ trì hoãn việc đăng ký kết hôn vì việc giữ tình trạng độc thân giúp dễ dàng tiếp cận các khoản vay hỗ trợ mua nhà lãi suất thấp hoặc tăng cơ hội trúng "xổ số nhà ở" của chính phủ.

Quy định hiện hành đối với các chương trình vay vốn công quy định mức trần thu nhập gộp của một cặp vợ chồng đăng ký kết hôn hợp pháp thấp hơn đáng kể so với tổng hạn mức của 2 cá nhân riêng lẻ cộng lại.

Điều này vô tình tước đi cơ hội nhận hỗ trợ của những gia đình trung lưu có cả hai vợ chồng cùng đi làm. Không dừng lại ở đó, hệ thống tích điểm mua nhà cũng trở nên bất lợi hơn khi thu nhập của 2 người bị gộp lại, hoặc nếu một trong 2 người từng sở hữu bất động sản trước đó, hộ gia đình mới sẽ mất ngay quyền ưu tiên cho người mua nhà lần đầu.

Vấn đề thuế bộc lộ rõ rệt những bất cập tương tự khi 2 cá nhân sở hữu nhà riêng lẻ quyết định tiến tới hôn nhân hợp pháp.

Sau khi đăng ký, họ lập tức bị áp trạng thái một hộ gia đình sở hữu 2 căn nhà. Nếu có nhu cầu mua thêm bất động sản để đầu tư, họ phải đối mặt với mức thuế thu mua tăng vọt từ mức thông thường 1% đến 3% lên tới 8% tại các khu vực quản lý nghiêm ngặt. Những rào cản mang tính hệ thống này khiến việc đăng ký kết hôn gây bất lợi lớn về kinh tế.

Hình ảnh các em bé sơ sinh tại Bệnh viện Ain ở thành phố Incheon tháng 2/2025 - Ảnh: News1
Hình ảnh các em bé sơ sinh tại Bệnh viện Ain ở thành phố Incheon tháng 2/2025 - Ảnh: News1

Nỗi sợ định kiến ly hôn và phản ứng từ chính phủ

Bên cạnh những bài toán tài chính thực tế, rào cản tâm lý từ định kiến xã hội khắt khe về việc đổ vỡ hôn nhân cũng là nguyên nhân khiến giới trẻ e dè. Số liệu từ Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc cho thấy xu hướng trì hoãn đăng ký pháp lý đang gia tăng mạnh mẽ qua từng năm khi chỉ có gần 20% số cặp đôi chịu hoàn tất thủ tục sau đám cưới từ 1 năm trở lên.

Nhiều người trẻ chia sẻ rằng họ cần thêm thời gian chung sống thực tế để chắc chắn về đối phương trước khi ký giấy hôn thú.

Giữa một xã hội mang tính bảo thủ như Hàn Quốc, vết mực “đã ly hôn” trong hồ sơ lý lịch cá nhân vẫn mang lại định kiến nặng nề, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới trong tương lai. Vì thế, việc sống chung không danh nghĩa pháp lý được xem như một màng lọc an toàn cho cả hai bên.

Trước thực trạng đáng báo động làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu rà soát và đề xuất các biện pháp cải cách toàn diện nhằm giảm bớt tổn thất cho các cặp đôi.

Những kế hoạch mới tập trung vào việc nới lỏng hạn mức thu nhập đối với các gói vay mua nhà, mở rộng quỹ nhà ở xã hội cho thuê và áp dụng cơ chế giảm trừ thuế linh hoạt cho các cặp vợ chồng. Dù vậy, làn sóng hoài nghi trong giới trẻ vẫn hiện hữu khi nhiều người cho rằng các chính sách sửa đổi này vẫn chưa thực sự chạm tới gốc rễ của những gánh nặng kinh tế mà họ đang phải gánh chịu.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI