Nhật Bản vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19, Vũ Hán gấp rút xét nghiệm 10 triệu dân

07/08/2021 - 06:57

PNO - Nhật Bản vượt mốc 1 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 6/8. Trong khi đó, Vũ Hán tức tốc làm xét nghiệm COVID-19 cho hơn 10,3 triệu người trong vòng 3 ngày.

Nhật Bản vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Với số ca nhiễm SARS-CoV-2 kỷ lục 15.645 trường hợp được báo cáo trong 24 giờ qua, nẩng tổng số ca bệnh tại Nhật Bản lên hơn 1 triệu ca kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái, làm ảnh hưởng đến thành công ban đầu của quốc gia Đông Á trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

Mặc dù Thủ tướng Yoshihide Suga nhắc lại rằng ông không nghĩ rằng việc tổ chức Thế vận hội góp phần làm gia tăng các ca mắc COVID-19 nhưng kể từ khi Olympic Tokyo khai mạc từ ngày 23/7 đến nay, Nhật đã ghi nhận thêm 144.000 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 liên tục đạt kỷ lục trong những ngày qua tại Nhật Bản.
Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 liên tục đạt kỷ lục trong những ngày qua tại Nhật Bản.

Riêng Tokyo báo cáo 4.515 ca nhiễm mới trong ngày 6/8, trong khi tỉnh Kanagawa láng giềng, số ca mắc tăng vọt lên 2.082 ca, tăng gấp bốn lần trong vòng chưa đầy hai tuần. Nhiễm trùng ở Osaka cũng tăng lên mức kỷ lục 1.310 ca, một dấu hiệu cho thấy virus đang nhanh chóng lây lan ra bên ngoài Tokyo.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh đang dần mất kiểm soát, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết sẽ có một cuộc họp 5 bên liên quan đến các nhà tổ chức và chính phủ để quyết định tổ chức Paralympics có hay không có khán giả. Paralympics dự kiến bắt đầu diễn ra vào ngày 24/8.

Vũ Hán xét nghiệm hơn 10 triệu người trong 3 ngày

Để kịp thời ngăn chặn sự hồi sinh của dịch bệnh mới nhất, chính quyền Vũ Hán đã tức tốc làm xét nghiệm COVID-19 cho hơn 10,3 triệu người trong vòng 3 ngày. Hơn 28.000 nhân viên y tế đã được huy động tại 3.576 điểm lấy mẫu xét nghiệm trên toàn thành phố. 

Vũ Hán xét nghiệm cho hơn 10 triệu dân trong 3 ngày.
Vũ Hán xét nghiệm cho hơn 10 triệu dân trong 3 ngày.

Quyết định được đưa ra khi Vũ Hán gần đây đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 lây truyền trong cộng đồng. Cho đến nay, thành phố đã báo cáo 21 trường hợp dương tính và 30 người mang mầm bệnh không có triệu chứng trong đợt tái bùng phát dịch mới nhất sau hơn 1 năm thành công trong việc ngăn chặn đại dịch.

Cuối tháng 7, Trung Quốc ghi nhận đợt bùng phát dịch nghiêm trọng, bắt nguồn từ thành phố Nam Kinh, nơi phát hiện 9 nhân viên dọn vệ sinh ở sân bay mắc COVID-19 trong một cuộc kiểm tra định kỳ. Kể từ đó, ổ dịch này đã lan rộng tới ít nhất 29 thành phố, bao gồm cả Bắc Kinh.

Minh Hương (theo Reuters và CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI