Phim trăm tỉ có thể sụp đổ vì đời tư diễn viên

23/05/2026 - 06:36

PNO - Để một bộ phim ra rạp là công sức của cả tập thể với chi phí sản xuất lên đến hàng chục tỉ đồng. Con số này không hề nhỏ, thậm chí là cả gia tài nhưng vì bê bối đời tư của diễn viên, phim có thể bị… xếp kho hoặc có nguy cơ thua lỗ nặng.

Nhà làm phim luôn ở thế bị động

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú TPHCM) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là cú sốc lớn đối với khán giả yêu mến Miu Lê và dư luận bởi từ lâu, nữ nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ khá hùng hậu.

Tạo hình của Miu Lê trên phim Đại tiệc trăng máu 8. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Tạo hình của Miu Lê trên phim Đại tiệc trăng máu 8. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Ngay khi thông tin xuất hiện, ngoài quan tâm đến hành vi phạm tội, án phạt, công chúng còn đặt nhiều câu hỏi về số phận của Đại tiệc trăng máu 8 - phim có Miu Lê tham gia đang chiếu tại rạp. Thời điểm xảy ra bê bối, phim đã chiếu được 3 tuần với doanh thu hơn 32 tỉ đồng. Với phim điện ảnh, tuần đầu tiên ra rạp rất quan trọng vì trong thời gian này, nếu không bứt phá doanh thu, rất khó để tuần thứ hai, ba đảo ngược được tình thế. Nhiều khán giả thấy may cho Đại tiệc trăng máu 8 khi kịp “vớt vát” vài chục tỉ đồng dù con số này cách rất xa mức hòa vốn.

Về số phận của Đại tiệc trăng máu 8, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết dựa trên nội dung, chất lượng, phim đã được cấp Giấy phép phân loại theo đúng quy định của Luật Điện ảnh 2022 từ ngày 30/3/2026. Phim tuân thủ quy định pháp luật, không vi phạm các điều cấm của Luật Điện ảnh nên vụ việc cá nhân của diễn viên không ảnh hưởng đến giấy phép đã được cấp. Trước thắc mắc về việc cắt bỏ hình ảnh Miu Lê khỏi phim hoặc rút phim khỏi rạp, ông Cường cho hay Cục Điện ảnh không can thiệp mà tùy thuộc vào nhà sản xuất, phát hành.

Sau khi rời rạp, một bộ phim có thể được bán cho các nền tảng chiếu phim trực tuyến có trả phí, tham gia một số liên hoan phim quốc tế hay các hoạt động liên quan phim ảnh khác. Đại tiệc trăng máu 8 hiện vẫn đang chiếu và theo chia sẻ của anh Phan Gia Nhật Linh - đạo diễn của phim, phim sẽ ra mắt tại Úc...

Đại tiệc trăng máu 8 ít nhiều bị ảnh hưởng sau bê bối của Miu Lê. Tuy nhiên, rất khó đo đếm thiệt hại cụ thể bởi doanh thu phim vốn đã thấp từ trước. Vì vậy, thất bại phòng vé không thể hoàn toàn quy cho bê bối của nữ diễn viên. Dẫu vậy, về lâu dài, hình ảnh và hoạt động truyền thông của bộ phim chắc chắn bị ảnh hưởng, đặc biệt khó tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ khán giả trong nước.

Thiệt hại không chỉ là doanh thu

Trước đó, một số phim Việt từng chật vật sau khi diễn viên tham gia phim xảy ra ồn ào đời tư. Đáng kể có Chốt đơn. Phim khốn đốn khi hoa hậu Thùy Tiên - nữ chính - bị bắt để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Trước những bức xúc lớn từ dư luận về hành vi của Thùy Tiên, phim dời lịch ra rạp, sau đó chọn phương án nhờ trí tuệ nhân tạo can thiệp. Ê kíp không thể quay lại vì chi phí sản xuất quá lớn. Từng nghĩ đến việc hủy bộ phim nhưng bởi đây là công sức của cả ê kíp trong gần 200 ngày làm việc nên đơn vị sản xuất quyết tâm nghĩ cách ra rạp. Doanh thu của Chốt đơn chỉ đạt vỏn vẹn hơn 5 tỉ đồng.

Công nghệ AI thay thế Thùy Tiên trong Chốt đơn - Ảnh do đoàn phim cung cấp
Công nghệ AI thay thế Thùy Tiên trong Chốt đơn - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết sau một số vụ ồn ào đời tư của diễn viên, khi ký hợp đồng, nhà sản xuất đã đưa vào các điều khoản như giữ hình ảnh đời tư để giảm rủi ro cho đoàn phim. Song, khi sự việc xảy ra, những điều khoản ấy cũng khó có thể bảo vệ cho số phận của dự án.

“Từ xưa đến nay, nhà sản xuất luôn bị động trước các tình huống liên quan đến đời tư diễn viên vì không thể kiểm soát một cá nhân toàn thời gian. Thật ra, nhà sản xuất và diễn viên có nhiều thời gian làm việc cùng nhau nên mình có thể quan sát, tìm hiểu. Dù vậy, rủi ro vẫn luôn có thể xảy ra, chỉ hy vọng diễn viên tự ý thức, cẩn trọng trước mọi hành động”.

Nhà sản xuất Hoàng Quân

Điện ảnh Việt ngày càng phát triển, mức độ đầu tư cho từng dự án ngày càng lớn. Mỗi dự án ngoài số tiền đầu tư lớn còn là công sức của cả một tập thể. Nếu vì một cá nhân bê bối mà phim phải xếp kho hay bị hủy thì quá đau lòng, thiệt hại nặng nề.

Ở một số quốc gia, các điều khoản trong hợp đồng thường có nội dung về mức bồi thường nếu nghệ sĩ vướng bê bối trong thời gian tham gia dự án và không ít cá nhân phải bồi thường với con số rất lớn. Tuy nhiên, với các nhà sản xuất tại Việt Nam, yếu tố quyết định vẫn là ý thức của mỗi diễn viên.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI