Mỹ đặt hy vọng vào Pakistan trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến với Iran

22/05/2026 - 11:24

PNO - Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò trung gian của Pakistan nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán chấm dứt cuộc chiến với Iran, trong bối cảnh nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn hiện hữu.

goại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng hy vọng mới về tiến bộ trong việc chấm dứt chiến tranh với Iran
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

Mỹ đặt kỳ vọng vào Pakistan

Ngày 22/5, phát biểu với báo giới, ông Rubio cho biết các đại diện Pakistan đang trên đường tới Iran để tiếp tục nỗ lực hòa giải. “Tôi tin rằng phía Pakistan sẽ tới Iran hôm nay, và hy vọng điều đó sẽ giúp thúc đẩy tiến trình này” - ông nói.

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2/2026 đã làm rung chuyển Trung Đông, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh và gây áp lực lớn lên nền kinh tế thế giới. Dù lệnh ngừng bắn được thiết lập từ ngày 8/4 giúp giảm đáng kể giao tranh, các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận lâu dài vẫn chưa đạt kết quả.

Pakistan nổi lên như một bên trung gian quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao gần đây. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã có chuyến thăm Iran lần thứ hai chỉ trong vòng 1 tuần. Truyền thông Iran cũng đưa tin Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir có thể tới Tehran trong thời gian tới, dù Islamabad chưa xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng tham gia các nỗ lực hòa giải. Bắc Kinh thông báo Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sẽ thăm Trung Quốc vào cuối tuần này để thảo luận về tình hình khu vực.

Nguy cơ chiến sự tái bùng phát

Các cuộc đàm phán trực tiếp hiếm hoi giữa Mỹ và Iran được tổ chức tại Islamabad hồi tháng Tư do Pakistan làm trung gian đã không đạt được đột phá. Iran cáo buộc Mỹ đưa ra “những yêu cầu quá mức”, khiến tiến trình hòa bình rơi vào bế tắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/5 tiếp tục phát đi cảnh báo cứng rắn đối với Iran. Ông cho biết các cuộc thương lượng hiện “đang ở ranh giới” giữa một thỏa thuận hòa bình và khả năng xảy ra các đợt tấn công mới.

“Nếu chúng tôi không nhận được câu trả lời phù hợp, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh” - ông Trump tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Tehran phải đưa ra “câu trả lời tốt 100%”.

Ngoại trưởng Rubio cũng chỉ trích các đồng minh NATO vì không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Theo ông, Washington không yêu cầu NATO triển khai quân đội hay chiến đấu cơ, nhưng các nước đồng minh “đã từ chối làm bất cứ điều gì”.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo nước này sẽ có “phản ứng mạnh mẽ” nếu tiếp tục bị tấn công.

Ông cho rằng các động thái quân sự và sức ép kinh tế từ phía Mỹ cho thấy Washington vẫn chưa từ bỏ khả năng mở lại chiến dịch quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran đang xem xét các đề xuất mới từ Washington, song tiếp tục yêu cầu Mỹ giải phóng tài sản bị phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hải quân.

Một trong những vấn đề gai góc nhất hiện nay là tương lai của eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Dù giao tranh đã giảm, Iran vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt tại Hormuz, chỉ cho phép một số tàu đi qua với lưu lượng hạn chế và áp dụng hệ thống thu phí mới. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt năng lượng và lương thực toàn cầu nếu tình trạng kéo dài.

Cơ quan Giám sát eo biển Vùng Vịnh mới thành lập của Iran còn tuyên bố phạm vi quản lý mở rộng tới vùng biển của UAE, khiến quan hệ giữa Tehran và Abu Dhabi tiếp tục căng thẳng.

Ngoài dầu khí, Hormuz còn là tuyến vận chuyển khoảng 1/3 lượng phân bón toàn cầu, khiến giới chuyên gia lo ngại giá lương thực sẽ tiếp tục leo thang nếu hoạt động thương mại tại khu vực không được khôi phục hoàn toàn.

Lebanon tiếp tục bất ổn

Truyền thông nhà nước Lebanon cho biết, cuộc không kích của Israel ngày 21/5 đã làm hư hại một bệnh viện ở miền nam nước này.

Kể từ sau lệnh ngừng bắn ngày 17/4, Israel vẫn liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah. Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 3.089 người đã thiệt mạng kể từ đầu tháng Ba.

Cũng trong ngày 21/5, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân bị cáo buộc có liên hệ với Hezbollah và “cản trở tiến trình hòa bình tại Lebanon”.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI