Iran cảnh báo chiến tranh có thể lan ra ngoài Trung Đông nếu Mỹ tiếp tục tấn công

20/05/2026 - 17:13

PNO - Ngày 20/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào Tehran đều có thể khiến xung đột lan rộng vượt ra ngoài khu vực Trung Đông.

Thế giới  Kinh doanh  Thị trường  Tính bền vững  Pháp lý  Bình luận  Xem thêm Tin tức của tôi  Iran đe dọa chiến tranh 'vượt ra ngoài khu vực' nếu Mỹ tấn công
Iran đe dọa chiến tranh "vượt ra ngoài khu vực" nếu Mỹ tấn công

Trong tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng tải, IRGC nhấn mạnh: “Nếu cuộc xâm lược chống lại Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực đã được cảnh báo lần này sẽ vượt ra ngoài khu vực, và những đòn đáp trả mang tính hủy diệt của chúng tôi tại những nơi mà các ông khó có thể tưởng tượng sẽ biến các ông thành tro bụi”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng phát động thêm một chiến dịch quân sự nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột trong thời gian tới.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 19/5, ông Trump nói rằng ông đã “chỉ còn cách một giờ” trước khi đưa ra quyết định tái khởi động chiến dịch quân sự chống Iran, nhưng cuối cùng đã trì hoãn để tạo thêm cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao.

Hiện đã sáu tuần kể từ khi Mỹ tạm dừng chiến dịch quân sự mang tên “Epic Fury” để hướng tới một lệnh ngừng bắn, tuy nhiên các cuộc đàm phán hòa bình vẫn gần như rơi vào bế tắc.

Theo truyền thông Mỹ, trong tuần này, Iran đã gửi một đề xuất mới tới Washington, song các điều khoản được cho là vẫn bao gồm nhiều yêu cầu mà phía Mỹ trước đó bác bỏ, như dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa, bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, tình hình tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới – tiếp tục thu hút sự chú ý. Iran đã hạn chế hoạt động lưu thông qua khu vực này kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2, gây gián đoạn lớn đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Dù vậy, ngày 20/5, hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc với tổng cộng khoảng 4 triệu thùng dầu thô và 1 tàu chở dầu của Hàn Quốc chở 2 triệu thùng dầu thô đã rời eo biển Hormuz, cho thấy Tehran có dấu hiệu nới lỏng hạn chế đối với các quốc gia được xem là thân thiện.

Giới quan sát cho rằng áp lực kinh tế và giá năng lượng tăng cao đang thúc đẩy cả Washington lẫn Tehran tìm kiếm giải pháp ngoại giao, dù lập trường giữa hai bên vẫn còn khác biệt lớn.

Trong khi đó, lệnh ngừng bắn hiện cơ bản vẫn được duy trì, song các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một số quốc gia vùng Vịnh tiếp tục làm dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI