Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22: Nhịp cầu kết nối di sản và tương lai

22/05/2026 - 21:25

PNO - Tối 22/5, tại vườn tượng An Hội, (phường Hội An, TP Đà Nẵng) đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội “Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22”.

Sự kiện không chỉ là ngày hội văn hóa thường niên mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt, khăng khít hơn 400 năm giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - khẳng định Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ XVI - XVII, nơi dấu ấn Nhật Bản đã hiện diện sâu đậm thông qua các thương nhân và biểu tượng kiến trúc trường tồn như Chùa Cầu.

“Sự kiện lần thứ 22 này không chỉ là hoạt động lễ hội, mà đã trở thành cầu nối để cùng nhau chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cùng nhau kiến tạo tương lai”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Tái hiện Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, biểu tượng cho tình gắn kết Việt Nam-Nhật Bản.
Tái hiện Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, biểu tượng cho tình gắn kết Việt Nam-Nhật Bản.

Đồng quan điểm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki - chia sẻ, Hội An là vùng đất đặc biệt, được coi là khởi nguồn của tình hữu nghị Nhật - Việt. Đại sứ nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào đầu tháng 5/2026 vừa qua, trong đó Thủ tướng đã bày tỏ mong muốn được thăm Hội An như một biểu tượng của sự gắn kết lịch sử. Đặc biệt, Đại sứ bày tỏ sự xúc động về mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro – một câu chuyện tình yêu vượt thời gian vẫn được người dân hai nước trân trọng lưu truyền.

Sự kiện giao lưu văn hóa năm nay diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt - Nhật đang ở giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp. Những công trình biểu tượng như Chùa Cầu – vốn đã được các chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ trùng tu hoàn tất cách đây 2 năm – cùng “Không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” tại phố cổ đã khẳng định tinh thần trân trọng lịch sử của hai quốc gia.

Phố cổ Hội An đông nghẹt du khách tham dự, trải nghiệm lễ hội.
Phố cổ Hội An đông nghẹt du khách tham dự, trải nghiệm lễ hội.

Trong khuôn khổ chương trình lần này, người dân và du khách được đắm mình vào chuỗi hoạt động phong phú, giàu cảm xúc như: tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, trải nghiệm không gian văn hóa Việt - Nhật, các lớp học tiếng Nhật, thư pháp, cuộc thi cosplay, triển lãm ảnh và gốm sứ. Sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống và hơi thở đương đại thông qua sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân hai nước hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sâu sắc.

Khép lại bài phát biểu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ hy vọng: “Sự kiện này sẽ kế thừa truyền thống của đô thị quốc tế Hội An, đồng thời trở thành hoạt động hấp dẫn mọi người trên thế giới đến với thành phố này, từ đó vun đắp những mối giao lưu và gắn kết mới giữa con người với con người. Với tinh thần đó, lễ hội Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 chính thức mở ra những ngày hội ngộ ý nghĩa, khẳng định rằng dù dòng chảy thời gian có qua đi, tinh thần hữu nghị và sự gắn kết bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn luôn được giữ gìn, bảo tồn và phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI