Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer

22/05/2026 - 12:13

PNO - Ngày 22/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer”.

Tại buổi gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu, nhân ngày “Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - đã nhấn mạnh: “Đối với cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, văn hóa không chỉ là bản sắc riêng của từng dân tộc, mà còn là sợi dây kết nối, làm nên sự thống nhất trong đa dạng. Giữ gìn văn hóa các dân tộc không chỉ là bảo tồn di sản, mà còn là giữ gìn nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển đất nước một cách bền vững…”.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các đại biểu tham dự hội nghị... Ảnh: Trung Phạm
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trung Phạm

Thời gian qua, thực hiện các đề án bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Khmer đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều loại hình di sản được phục dựng; các lễ hội, nghệ thuật truyền thống được duy trì; đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer từng bước được nâng cao…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Một số loại hình văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một; đội ngũ nghệ nhân ngày càng cao tuổi; việc truyền dạy văn hóa trong cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ còn nhiều khó khăn. Quá trình đô thị hóa, di cư lao động và tác động của kinh tế thị trường đang làm biến đổi không gian văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer nói riêng.

“Hội nghị hôm nay là diễn đàn để các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, nghệ nhân, chức sắc tôn giáo và đại diện đồng bào dân tộc Khmer trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các mô hình, giải pháp phù hợp, gắn với thực tiễn công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer", bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu.

Các vận động viên nữ ở TP Cần Thơ tham gia đua ghe ngo - đây là môn thể thao rất yêu thích của đồng bào Khmer… Ảnh: Trung Phạm
Các vận động viên nữ ở TP Cần Thơ tham gia đua ghe ngo - đây là môn thể thao rất yêu thích của đồng bào Khmer… Ảnh: Trung Phạm

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Khmer là 543.266 người chiếm 14,11% dân số của thành phố. Hiện nay, ở TP Cần Thơ có 120 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Trong đó, có 2 ngôi chùa được xếp hạng di tích quốc gia là chùa Khơ leng (Kh’leang) và chùa Dơi; 9 ngôi chùa được xếp hạng di tích cấp thành phố…

Thông qua hội nghị này, UBND TP Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc; tăng cường đầu tư cho hoạt động văn hóa cơ sở; hỗ trợ bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trình diễn âm nhạc dân gian Khmer Nam bộ ở Đại học Trà Vinh. Ảnh: CTV
Trình diễn âm nhạc dân gian Khmer Nam bộ ở Đại học Trà Vinh. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã trao đổi về hoàn thiện chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với phát huy giá trị văn hóa Khmer; Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn truyền thống của dân tộc Khmer Nam bộ trong giai đoạn hiện nay; Kết quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer trên địa bàn TPHCM; Đổi mới hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer gắn với xây dựng văn hóa cơ sở, phát triển kinh tế và du lịch ở An Giang…

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI