Người phụ nữ bất ngờ suy đa tạng sau 2 ngày tiểu buốt

22/05/2026 - 18:11

PNO - Chỉ từ một viên sỏi niệu quản nhỏ, người phụ nữ ở Hưng Yên sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nguy kịch tính mạng.

Nữ bệnh nhân nguy kịch vì viên sỏi thận 3mm - ảnh: Thanh Sơn
Nữ bệnh nhân nguy kịch vì viên sỏi thận 3mm - ảnh: Thanh Sơn

Ngày 22/5, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân H.T.T. (66 tuổi, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sỏi thận gây tắc nghẽn đường tiết niệu.

Qua khai thác bệnh sử, bà T. được phát hiện sỏi niệu quản từ năm trước nhưng chủ quan chưa điều trị. Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao 39°C kèm rét run, tiểu buốt, tiểu rắt.

Mặc dù đã tự uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm, các cơn sốt vẫn tái diễn liên tục. Bệnh nhân sau đó được đưa vào điều trị tại cơ sở y tế gần nhà nhưng bệnh tình tiếp tục diễn biến nhanh.

Bệnh nhân xuất hiện khó thở, suy hô hấp nặng, SpO₂ giảm còn khoảng 80%, huyết áp tụt và được đặt nội khí quản trước khi chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân nguy kịch, phải bóp bóng qua ống nội khí quản và lập tức được kết nối máy thở. Huyết áp liên tục tụt sâu. Qua thăm khám lâm sàng và hội chẩn nhanh, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết từ đường tiết niệu trên nền sỏi niệu quản gây tắc nghẽn.

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh phân tích, khi viên sỏi kẹt trong lòng niệu quản, dù kích thước rất nhỏ, nó vẫn có thể hoạt động như một chiếc 'nút chai', làm cản trở dòng chảy của nước tiểu, gây giãn đài bể thận. Nước tiểu bị ứ đọng lâu ngày trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn bùng phát.

Khi không được giải áp kịp thời, ổ nhiễm trùng tại thận sẽ lan tràn vào máu, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn.

Với trường hợp này, bệnh nhân phải thở máy, lọc máu cấp cứu và hồi sức tích cực. Sau khoảng 2 tuần điều trị bằng kháng sinh, lọc máu, thuốc vận mạch và các biện pháp hỗ trợ đa cơ quan, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tự thở khí phòng, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và không còn triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt.

Song song với điều trị hồi sức, các bác sĩ đã đặt sonde JJ để giải áp đường tiết niệu, chuẩn bị cho kế hoạch tán sỏi sau khi sức khỏe bệnh nhân ổn định hoàn toàn.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ cảnh báo, một viên sỏi lớn nằm im trong bể thận có thể chung sống hòa bình nhiều năm, nhưng một viên sỏi chỉ 3mm rơi xuống lòng niệu quản hẹp hoàn toàn có thể gây ứ nước, nhiễm trùng cấp tính và kích hoạt chuỗi biến chứng suy đa tạng đe dọa tính mạng chỉ trong vài ngày.

Do đó, bệnh nhân cầm tái khám định kỳ và điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, rét run, tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hông lưng hoặc tiểu ít, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI