Chất bảo quản thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ

23/05/2026 - 06:16

PNO - Một nghiên cứu mới tại Pháp cảnh báo các chất bảo quản thông dụng trong thực phẩm, kể cả loại được gắn mác "tự nhiên", có thể làm tăng đáng kể nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ.

Axit ascorbic tổng hợp có thể liên quan đến huyết áp cao, đau tim và đột quỵ - Ảnh: pixura/iStock/Getty Images)
Axit ascorbic tổng hợp có thể liên quan đến huyết áp cao, đau tim và đột quỵ - Ảnh: pixura/iStock/Getty Images

Nghiên cứu quy mô lớn mang tên NutriNet-Santé được công bố trên Tạp chí Tim mạch châu Âu (European Heart Journal).

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi chế độ ăn uống của hơn 112.000 người và nhận thấy, các chất bảo quản thông dụng được dùng để diệt khuẩn và nấm mốc trong thực phẩm đóng gói làm tăng 29% nguy cơ cao huyết áp và 16% nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Đáng ngạc nhiên, ngay cả các chất chống ô xy hóa vốn được coi là "tự nhiên" như axit citric hay axit ascorbic (vitamin C tổng hợp) dùng để chống xỉn màu thực phẩm cũng làm tăng 22% nguy cơ cao huyết áp ở những người tiêu thụ nhiều.

Bà Mathilde Touvier, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích rằng vitamin C có sẵn trong trái cây rất tốt, nhưng axit ascorbic được tổng hợp hóa học để làm chất bảo quản lại có tác động hoàn toàn khác đối với cơ thể.

Nghiên cứu cũng chỉ ra các chất quen thuộc như kali sorbat (trong rượu, bánh nướng, phô mai), kali metabisulphit (trong bia, nước trái cây) và natri nitrit (trong thịt nguội, xúc xích, thịt xông khói) là những "thủ phạm" hàng đầu gây hại cho hệ tim mạch.

Đáng sợ hơn, một số chất trong nhóm này còn làm tăng tới 32% nguy cơ mắc các bệnh ung thư (như ung thư vú, tuyến tiền liệt) và 49% nguy cơ tiểu đường type 2.

Nhiều người lầm tưởng chỉ cần tránh thực phẩm siêu chế biến là an toàn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo, chất bảo quản hiện nay có mặt ở khắp mọi nơi trong thực phẩm mua ở cửa hàng. Chúng ta không thể xóa bỏ hoàn toàn chúng khỏi ngành công nghiệp thực phẩm bởi nhu cầu ngăn ngừa tình trạng hư hỏng đồng thời kéo dài hạn sử dụng.

Do đó, để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trước "vòng vây" của hóa chất phụ gia, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người tiêu dùng nên chủ động thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày. Trong đó, ưu tiên lựa chọn thực phẩm tươi sống, tăng cường tự chế biến các nguyên liệu thô chưa qua nấu nướng hay xử lý công nghiệp.

Trong trường hợp cần sự nhanh chóng và tiện lợi, thực phẩm đông lạnh là giải pháp thay thế lý tưởng cho đồ đóng hộp, bởi chúng được bảo quản tự nhiên bằng nhiệt độ thấp chứ không phụ thuộc vào hóa chất phụ gia.

Cuối cùng, hãy tập thói quen đọc kỹ nhãn sản phẩm trước khi mua để chủ động nhận diện và hạn chế tối đa việc nạp các chất bảo quản hóa học vào cơ thể.

Ngọc Hạ (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI