Từ khi bỏ được suy nghĩ 'chẳng đáng là bao', tôi tiết kiệm được vài triệu mỗi tháng

23/05/2026 - 07:09

PNO - Tôi từng không để tâm những khoản chi nhỏ vì cho rằng nó chẳng đáng là bao, cho đến khi bỏ thói quen này, mỗi tháng tiết kiệm được không ít.

Tự chăm mèo vừa giúp tôi tiết kiệm, lại giúp con trai có thêm niềm vui - Ảnh minh họa: magnific
Tự chăm mèo vừa giúp tôi tiết kiệm, lại giúp con trai có thêm niềm vui - Ảnh minh họa: magnific

Tôi từng áp dụng quy tắc tiết kiệm kiểu để dành trước, chi tiêu sau. Vì nghĩ rằng mình "đã quá giỏi giang" khi chi tiêu có kế hoạch, số tiền còn lại, tôi thoải mái tiêu xài, cho đến một lần thử ngồi xem lại những khoản đã chi, tôi nhận ra có những thứ tôi không để tâm, cho rằng quá nhỏ nhặt nên thích là mua mà chẳng đắn đo. Không ngờ, nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ ra số tiền lớn.

Tôi vẫn nấu ăn và thỉnh thoảng ăn ngoài, nhưng trước đây dù quán chỉ cách vài phút đi bộ, tôi vẫn chọn đặt giao tận nơi để đỡ phải ra ngoài. Mỗi lần như vậy lại tốn thêm tiền ship, nhưng tôi thường tự an ủi rằng khoản đó không đáng bao nhiêu và mình cũng nên chiều bản thân một chút. Sau này tôi mới nhận ra, tiết kiệm những khoản nhỏ như tiền giao hàng không phải là keo kiệt hay bạc đãi bản thân, mà là cách rèn thói quen chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí.

Sau khi xem lại những khoản chi nhỏ đã ngốn của mình số tiền không nhỏ, tôi bắt đầu thay đổi dần. Đầu tiên, những gì có thể nấu thì tôi sẽ tự nấu ăn, không đặt ngoài, như vậy vừa đỡ tốn kém lại đảm bảo sức khỏe. Những thứ không cần thiết phải dùng, trước đây tôi đặt mua vì nghĩ "có vài chục ngàn không làm mình nghèo đi", bây giờ, khi nhận ra đó là lãng phí, tôi ngừng mua.

Tôi cũng không còn mỗi ngày 1 ly trà sữa như trước đây. Tôi từng cho rằng, ly trà sữa có bao nhiêu tiền đâu, mình có thể tiết kiệm khoản khác bù lại, hoặc là "tiết kiệm không giàu, tăng thu nhập mới giàu". Mỗi tháng vài trăm ngàn cho trà sữa, nếu cộng dồn theo năm thì tốn không ít tiền. Hiểu ra, tôi cắt giảm dần và đến nay gần như đã không còn uống nữa.

Khi đặt hàng, tôi từng tiếc 10.000 đồng tiền ship mà đặt thêm đơn để được miễn phí ship, và món đồ đó chỉ là mua cho đủ, không hề dùng đến.

Trước nay, có những việc tự mình làm được tôi vẫn thuê ngoài, vì suy nghĩ "tốn có mấy chục ngàn, thuê người làm cho nhanh". Sau này, những gì làm được, tôi tự làm, thói quen này không chỉ giúp tiết kiệm tiền, mà còn giúp mình có cơ hội vận động, trải nghiệm và sau khi xong việc còn có cả niềm vui.

Tôi có 2 con mèo, trước đây, tôi thường mua đồ ăn bên ngoài, đem mèo ra ngoài tắm cho tiện. Bây giờ, tôi tự nấu đồ ăn, lại rủ con trai tắm và cắt móng cho mèo. Con trai rất thích khi phụ mẹ chăm mèo, còn tôi tiết kiệm được một khoản không nhỏ cho những dịch vụ mà trước nay tôi nghĩ "chẳng đáng gì".

Tôi còn có một thói quen, đó là cuối ngày lại xách giỏ đi siêu thị coi có săn được đồ giảm giá không. Mặc dù đồ ăn đã mua cho cả tuần và không bao giờ thiếu, nhưng vì thấy đồ khuyến mãi, mua theo lố quá rẻ, thế nào tôi cũng tiện tay cho vào giỏ. Đến lúc về nhà mới nhận ra mình đã mua nhiều thứ không thật sự cần thiết.

Tôi đã bỏ được thói quen này. Thay vì chiều nào cũng ra siêu thị săn hàng giảm giá, tôi chọn mang giày đi bộ tập thể dục. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiết kiệm hơn. Khi tinh thần thoải mái, tôi cũng không còn tiêu tiền để “tự chữa lành” bằng những món đồ mua về rồi chẳng biết dùng vào việc gì.

Trước đây, vì luôn lo thiếu hụt tài chính nên tôi làm đến 3 thẻ tín dụng. Mỗi lần dùng thẻ, tôi thường mua sắm khá thoải mái mà ít cân nhắc. Đến khi nhìn bảng sao kê mới giật mình vì nhiều khoản chi chỉ vài chục đến vài trăm ngàn đồng nhưng cộng lại thành số tiền không nhỏ. Sau đó, tôi hủy 2 thẻ, chỉ giữ lại 1 thẻ để dùng khi cần thiết, đồng thời hạn chế mang theo và gỡ khỏi các ứng dụng mua sắm để tránh chi tiêu tùy hứng.

Sau tháng đầu tiên áp dụng, cuối tháng, tôi dư được hơn 2 triệu đồng, tháng thứ hai bắt đầu dư nhiều hơn. Sau đó, khi đã có thói quen này, mỗi tháng từ khoản tiền dành cho chi tiêu (50% lương), tôi lại dư ra thêm một ít. Số tiền này tôi sẽ để riêng, mỗi năm sẽ mua 1 chỉ vàng.

Thúy Huyền (phường Phú Định, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI