Mỹ kêu gọi trẻ em ra ngoài nhiều hơn, giảm lệ thuộc điện thoại

21/05/2026 - 10:01

PNO - Không chỉ mạng xã hội, các chatbot AI đang khiến trẻ em Mỹ ngày càng dành nhiều thời gian trong thế giới số.

  Trẻ em Mỹ dành hơn 4 giờ mỗi ngày trước màn hình, giới chức lo ngại - Ảnh: NY Times
Trẻ em Mỹ đang dành hơn 4 giờ mỗi ngày trước màn hình - Ảnh: NY Times

Văn phòng Tổng Y sĩ Mỹ vừa phát đi cảnh báo mới về tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện tử, đồng thời kêu gọi các gia đình khuyến khích con em sống ngoài đời thực nhiều hơn.

Bản khuyến cáo được công bố ngày 20/5 (giờ Mỹ) nhấn mạnh việc sử dụng thiết bị điện tử quá mức có thể liên quan đến hàng loạt vấn đề sức khỏe như mất ngủ, lo âu, trầm cảm, căng thẳng tinh thần và thậm chí ảnh hưởng đến hành vi ở giới trẻ.

Giới chức y tế Mỹ khuyến nghị phụ huynh nên trì hoãn việc cho trẻ tiếp xúc với màn hình, đồng thời thiết lập các giới hạn rõ ràng về thời gian sử dụng điện thoại, máy tính bảng và mạng xã hội trong gia đình.

Báo cáo cũng khuyến khích trẻ em dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoài trời, chơi thể thao, giao tiếp trực tiếp và tham gia sinh hoạt cộng đồng để giảm sự phụ thuộc vào môi trường số.

Ngoài các nền tảng mạng xã hội, báo cáo lần này còn nhắc tới chatbot AI và các ứng dụng cờ bạc trực tuyến như một phần của hệ sinh thái kỹ thuật số đang khiến thời gian online của thanh thiếu niên tăng mạnh.

Theo báo cáo, trẻ em Mỹ từ khoảng 8 tuổi hiện dành trung bình hơn 4 giờ mỗi ngày trước màn hình thiết bị điện tử.

Giới chức Mỹ cũng đề xuất các trường học cấm sử dụng điện thoại trong giờ học nhằm hạn chế tình trạng học sinh mất tập trung và lệ thuộc thiết bị công nghệ.

Ngoài ra, các bác sĩ được khuyến khích đưa câu hỏi về thời gian dùng màn hình vào các buổi khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Một số chuyên gia cho rằng việc hạn chế thời gian online là cần thiết, nhưng cũng lưu ý không nên nhìn công nghệ hoàn toàn theo hướng tiêu cực.

Tiến sĩ Candice Odgers thuộc Đại học California Irvine nhận định nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ gặp vấn đề tâm lý thường có xu hướng online nhiều hơn.

Theo Tiến sĩ John Torous - chuyên gia tâm thần số tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess - internet và mạng xã hội vẫn mang lại những lợi ích nhất định như kết nối bạn bè, tìm kiếm cộng đồng cùng sở thích và hỗ trợ học tập.

Dù vậy, các chuyên gia đều đồng tình rằng trẻ em cần được cân bằng giữa đời sống thực và môi trường số, đặc biệt trong bối cảnh điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh ngày càng nhiều bang tại Mỹ thúc đẩy các quy định hạn chế điện thoại trong trường học khi lo ngại về sức khỏe tinh thần của giới trẻ tiếp tục gia tăng.

Nhật Minh (theo NY Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI