Thế hệ lớn lên cùng AI lại đang ghét AI nhất

19/05/2026 - 21:01

PNO - Từng được xem là thế hệ gắn bó mật thiết nhất với công nghệ, nhưng ngày càng nhiều người trẻ quay lưng với trí tuệ nhân tạo và xem nó như mối đe dọa cho nghề nghiệp trong tương lai.

Gen Z không còn tin AI sẽ mang lại tương lai tốt đẹp - Ảnh: Steven Senne
Gen Z không còn tin AI sẽ mang lại tương lai tốt đẹp - Ảnh: Steven Senne

Làn sóng phản đối AI mới đây bùng lên ngay tại các lễ tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Khi cựu CEO Google Eric Schmidt phát biểu trước sinh viên trường Đại học Arizona rằng ''AI sẽ tác động đến mọi thứ'', ngay sau đó hàng ngàn sinh viên đã đồng loạt la ó phản đối.

Một tuần trước đó, tại trường đại họa trung tâm Florida, một diễn giả khác gọi AI là''cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo'', nhưng đáp lại chỉ là tiếng hét: ''AI thật tệ!''.

Những phản ứng dữ dội này cho thấy tâm lý bất an ngày càng lớn của gen Z, thế hệ sinh ra và trưởng thành trong thời đại internet, mạng xã hội và AI bùng nổ.

Theo một khảo sát gần đây, chỉ 18% người thuộc gen Z cảm thấy lạc quan về AI, trong khi gần một nửa cho rằng rủi ro của công nghệ này lớn hơn lợi ích.

AI hiện không còn được nhìn nhận đơn thuần như công cụ hỗ trợ học tập hay làm việc, mà ngày càng bị xem là nguyên nhân khiến thị trường lao động trở nên khắc nghiệt hơn.

Nhiều công ty Mỹ đã bắt đầu cắt giảm nhân sự với lý do ứng dụng AI để tự động hóa công việc. Theo Alliance for Secure A.I., chỉ từ năm ngoái đến nay đã có gần 120.000 việc làm tại Mỹ bị ảnh hưởng bởi AI.

Điều này đặc biệt tác động tới sinh viên mới tốt nghiệp và lao động trẻ, nhóm vốn phụ thuộc nhiều vào các vị trí đầu vào đang dần biến mất vì công nghệ.

Không ít người trẻ cho rằng AI đang khiến quy trình tuyển dụng trở nên gay gắt và khó tiếp cận hơn, khi hồ sơ xin việc bị sàng lọc tự động và cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng ngày càng ít.

Sự mất niềm tin với AI cũng lan sang văn hóa đại chúng. Trong nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và các cuộc tranh luận trên mạng xã hội, AI ngày càng xuất hiện như một thế lực đáng sợ hơn là công nghệ truyền cảm hứng.

Nữ diễn viên hài Hannah Einbinder từng công khai chỉ trích ngành AI và gọi những người tạo ra công nghệ này là ''những kẻ thất bại''.

Không khí phản đối AI tại Mỹ thậm chí đã dẫn tới một số hành động cực đoan, trong đó có vụ ném bom xăng vào nhà của CEO OpenAI Sam Altman.

Các chuyên gia cho rằng điều khiến AI đặc biệt bị ghét tại Mỹ là cảm giác công nghệ này đang phát triển quá nhanh trong khi hệ thống chính trị và luật pháp chưa đủ khả năng kiểm soát.

Một nghiên cứu của trường đại học Stanford cho thấy người Mỹ có mức độ tin tưởng thấp nhất vào khả năng quản lý AI của chính phủ so với người dân ở 30 quốc gia khác.

Trong khi nhiều người trẻ ngày càng lo lắng, giới công nghệ vẫn tiếp tục thúc đẩy AI với tốc độ chóng mặt.

Nhiều tỷ phú công nghệ và lãnh đạo ngành AI liên tục khẳng định AI là tương lai không thể tránh khỏi, đồng thời đầu tư mạnh vào vận động hành lang và mở rộng ảnh hưởng chính trị.

Với không ít người trẻ, thông điệp mà họ nghe được không phải là ''AI sẽ giúp cuộc sống tốt hơn'', mà là: ''Hãy chấp nhận AI, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau''.

Gia Vũ (theo NY Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI