Ông Trump và ông Netanyahu bất đồng về xung đột Iran sau cuộc điện đàm căng thẳng

21/05/2026 - 12:54

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng, phản ánh sự khác biệt ngày càng lớn giữa Mỹ và Israel về cách xử lý cuộc chiến liên quan đến Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hình ảnh Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hình ảnh Getty

Theo một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN, ông Trump và ông Netanyahu đã nhiều lần trao đổi trong những ngày gần đây về khả năng Mỹ mở rộng các đợt tấn công nhằm vào Iran. Trong cuộc gọi cuối tuần qua, ông Trump được cho là đã đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích có mục tiêu vào đầu tuần này, trong chiến dịch dự kiến mang tên “Operation Sledgehammer” (Chiến dịch Búa Tạ).

Tuy nhiên, chỉ khoảng một ngày sau, Tổng thống Mỹ bất ngờ tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công dự kiến diễn ra vào ngày 19/5. Quyết định này được cho là xuất phát từ đề nghị của các đồng minh vùng Vịnh như Qatar, Ả rập Xê Út và UAE.

Các nguồn tin cho biết trong những ngày gần đây, các nước vùng Vịnh đã phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng cùng các nhà hòa giải từ Pakistan nhằm xây dựng khuôn khổ cho một tiến trình đàm phán ngoại giao mới với Tehran.

Phát biểu trước báo giới sáng 20/5, ông Trump cho biết tình hình với Iran đang ở “giai đoạn cuối” và nhấn mạnh Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán.

“Chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận, sẽ phải làm những điều rất khó chịu”, ông Trump nói. “Nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.”

Trong khi đó, ông Netanyahu được cho là ngày càng thất vọng với hướng tiếp cận mềm mỏng hơn từ phía Mỹ. Theo các quan chức Israel và Mỹ, Thủ tướng Israel tin rằng việc trì hoãn hành động quân sự chỉ tạo thêm thời gian cho Iran củng cố vị thế.

Trong cuộc điện đàm hôm 20/5, Netanyahu đã thúc giục ông Trump nối lại kế hoạch tấn công, cho rằng việc hoãn hành động quân sự là “một sai lầm”. Một quan chức Israel nhận định sự khác biệt giữa hai nhà lãnh đạo hiện rất rõ ràng: ông Trump muốn dành thêm thời gian cho ngoại giao, trong khi ông Netanyahu mong muốn đẩy mạnh sức ép quân sự.

Sau cuộc gọi, giới chức cấp cao Israel tiếp tục bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ chưa có động thái cứng rắn hơn. Theo một nguồn tin Israel, trong nội bộ chính phủ nước này đang tồn tại mong muốn mạnh mẽ về việc mở lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời xuất hiện sự thất vọng ngày càng tăng đối với điều mà họ xem là “chiến thuật kéo dài đàm phán” của Tehran.

Dù vậy, ông Trump vẫn cho thấy chưa sẵn sàng từ bỏ con đường ngoại giao. Khi được hỏi về cuộc trao đổi với ông Netanyahu, Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn ông ấy làm".

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng mọi thứ với Iran hiện đang “ở sát ranh giới”, song cho rằng vẫn đáng để dành thêm vài ngày cho các nỗ lực ngoại giao nếu điều đó có thể tránh thêm thương vong.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết Tehran và Washington vẫn đang tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua Pakistan. Tuy nhiên, các bất đồng cốt lõi - bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề tài sản bị phong tỏa - đến nay vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể.

Dù tiếp tục theo đuổi đàm phán, ông Trump cũng khẳng định Mỹ vẫn để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực nếu không đạt được kết quả mong muốn. “Nếu chúng tôi không nhận được câu trả lời phù hợp, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đã sẵn sàng”, ông nói.

Trọng Trí (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI