Ông Trump nói sẽ 'chờ vài ngày' cho thỏa thuận hòa bình với Iran

21/05/2026 - 08:31

PNO - Ngày 20/5, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Tehran nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, song khẳng định Mỹ có thể chờ thêm “vài ngày” để nhận được “câu trả lời đúng”.

Ông Trump nói sẵn sàng đợi vài ngày để có câu trả lời đúng về thỏa thuận hòa bình Iran
Ông Trump nói sẵn sàng đợi vài ngày để có "câu trả lời đúng" về thỏa thuận hòa bình Iran. Ảnh: Getty

Phát biểu với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews, ông Trump cho rằng tình hình hiện “đang ở ranh giới” và có nguy cơ leo thang rất nhanh.

“Tin tôi đi, nếu chúng ta không nhận được câu trả lời đúng, mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh. Tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng”, ông nói.

Khi được hỏi Mỹ sẽ chờ bao lâu trước khi đưa ra quyết định quân sự, ông Trump đáp: “Có thể là vài ngày, nhưng mọi chuyện cũng có thể xảy ra rất nhanh”.

Tổng thống Mỹ tiếp tục tái khẳng định lập trường không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng với Iran. Hoặc sẽ có một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ phải làm một số điều hơi khó chịu. Hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, ông nói.

Theo ông Trump, mục tiêu ưu tiên vẫn là giảm thiểu thương vong. “Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn thay vì rất nhiều người”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Iran cảnh báo bất kỳ đợt tấn công mới nào cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến khu vực quy mô lớn hơn. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố nếu các hành động quân sự chống Tehran tái diễn, xung đột sẽ “mở rộng vượt ra ngoài khu vực”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán, song khẳng định việc “ép Iran đầu hàng bằng cưỡng ép chỉ là ảo tưởng”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói Tehran đang tham gia đàm phán “một cách nghiêm túc và thiện chí”, dù vẫn tồn tại “sự nghi ngờ mạnh mẽ và hợp lý” đối với Washington.

Các kênh trung gian ngoại giao vẫn tiếp tục hoạt động. Pakistan – nước từng tổ chức vòng đàm phán hòa bình duy nhất giữa hai bên – hiện tiếp tục đóng vai trò chuyển thông điệp giữa Washington và Tehran.

Theo các nguồn tin Iran, đề xuất mới nhất mà Tehran gửi tới Mỹ trong tuần này bao gồm yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa, bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực. Tuy nhiên, nhiều nội dung được cho là tương tự các đề xuất trước đó từng bị ông Trump bác bỏ.

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gây tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Iran hiện kiểm soát phần lớn hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz sau khi giao tranh với Mỹ và Israel bùng phát từ cuối tháng 2. Tehran đã công bố một “khu vực hàng hải được kiểm soát”, yêu cầu các tàu phải xin phép khi đi qua eo biển chiến lược này.

Ngày 20/5, khoảng 10 triệu thùng dầu đã rời eo biển Hormuz thông qua tuyến quá cảnh do Iran kiểm soát.

Theo dữ liệu vận tải biển, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã tăng trở lại trong tuần qua nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh. Lloyd’s List cho biết ít nhất 54 tàu đã đi qua tuyến hàng hải này trong tuần qua, so với khoảng 140 tàu/ngày trước khi xung đột nổ ra.

Áp lực chấm dứt chiến tranh cũng đang gia tăng đối với Nhà Trắng khi giá năng lượng leo thang ảnh hưởng đến triển vọng của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định tác động kinh tế hiện nay chỉ mang tính “tạm thời” và cho rằng giá năng lượng sẽ ổn định trở lại nếu xung đột được giải quyết. “Eo biển sẽ mở cửa trở lại và giá năng lượng sẽ được bình thường hóa”, ông nói.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng tại Iran và Lebanon trước khi lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi đầu tháng 4. Dù chịu nhiều đợt không kích, Tehran vẫn duy trì được năng lực tên lửa, máy bay không người lái và kho uranium làm giàu ở mức gần cấp độ chế tạo vũ khí.

Trọng Trí (theo Guardian, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI