Người mẫu bị ném đá khi phát ngôn sốc "người không được yêu là người thứ ba"

03/12/2021 - 05:59

PNO - Phát ngôn của người mẫu Quỳnh Thư bị ném đá trên mạng xã hội. Hàng chục ngàn bình luận không đồng tình với quan điểm sống của cô.

Thời gian qua, người mẫu Quỳnh Thư vướng ồn ào khi bị cho là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người mẫu, diễn viên Diệp Lâm Anh. Chồng Diệp Lâm Anh từng phát ngôn trên mạng xã hội, rằng anh và vợ đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng sau đó, trong cuộc gặp gỡ với truyền thông, Diệp Lâm Anh khẳng định cả hai vẫn sống chung nhà, không có chuyện ly hôn. 

Sau một thời gian im lặng, Quỳnh Thư đột nhiên có một phát ngôn gây sốc.

Quỳnh Thư (trái) được cho là người thứ ba xen vào hôn nhân của Diệp Lâm Anh (phải)
Quỳnh Thư (trái) bị cho là người thứ ba xen vào hôn nhân của Diệp Lâm Anh (phải)

Nữ người mẫu không xác nhận hay phủ nhận những thông tin được lan truyền, nhưng cho rằng: “Người nào không được yêu là người thứ ba”. Phát ngôn của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người không đồng tình với quan điểm sống của Quỳnh Thư.

Tài khoản tên Huỳnh Như viết: “Theo tôi, người nào không được cưới hỏi đàng hoàng là người thứ ba”.

Một số người khác nói trong trường hợp này, căn cứ theo Luật Hôn nhân và Gia đình giải quyết: “Tình trường là khi người ta chưa kết hôn. Còn khi đã lập gia đình, người vợ sẽ được pháp luật bảo vệ. Vì phát ngôn này mà cô bị chửi cũng không phải đáng thương”.

“Đã chen chân vào gia đình danh chính ngôn thuận trên mặt luật pháp thì đã sai. Vì thế, chuyện người đến sau cần làm là rút chân khỏi mối quan hệ này”.

“Dẫu trong cuộc hôn nhân người vợ hay người chồng có lỗi để dẫn đến rạn nứt, nhưng nếu họ chưa ly hôn mà có người thứ ba chen vào là vi phạm”, “Người nào không có giấy kết hôn là kẻ thứ ba, không cần tranh cãi nhiều”...

Một số tài khoản lại cho rằng quan điểm sống này xuất phát từ lối sống thực dụng, mù quáng: “Việc bất chấp để chen chân vào gia đình người khác tôi tin rằng cũng chẳng thể hạnh phúc bền lâu được”.

“Tôi không hiểu nhận thức cô này có bị vấn đề gì hay không. Phát ngôn này quá vô cảm”, “Khi phát ngôn được như thế, có lẽ bạn này đã bỏ hết lòng tự trọng, đạo đức...”, “Người có nhân cách tốt tôi tin không bao giờ có thể phát ngôn thế này”.

“Một người nói bạn, có thể họ sai, nhưng nhiều người cùng nghĩ bạn sai thì nên nhìn lại chính mình”, “Cùng là phụ nữ, không hiểu sao cô ấy có thể phát ngôn như thế. Con cái bạn sau này nếu có dịp nghe lại câu chuyện này, thì sẽ ra sao?”...

Nhiều bình luận, ý kiến phản đối chỉ trích Quỳnh Thư trên mạng xã hội
Nhiều bình luận, ý kiến phản đối, chỉ trích Quỳnh Thư trên mạng xã hội

Một bộ phận mỉa mai nữ người mẫu: “Hôm nay là thứ năm rồi, thứ ba cũng trở thành quá khứ thôi”, “Nếu người đàn ông bỏ vợ để theo nhân tình thì một ngày nào đó họ cũng có một nhân tình khác mà thôi”.

“Ngày xưa mẹ tôi hay dạy hãy nhường đồ chơi cho những đứa đáng thương hơn”.

“Thế gia đình nào mà chồng ngoại tình thì bà vợ đều thành người thứ ba. Nếu vậy tôi thà không lấy chồng để đỡ mang tiếng”...

Gần đây, việc siết chặt hoạt động, yêu cầu giữ tư cách đạo đức của người nổi tiếng cũng được dư luận quan tâm. Vì thế, một số người cho rằng: “Làng giải trí Việt vẫn cần mạnh tay hơn nữa để loại bỏ những người nổi tiếng có phát ngôn, quan điểm sống sai lệch như thế”, “Để cô này xuất hiện, e rằng sẽ trở thành hình mẫu xấu cho người trẻ”...

Trên các diễn đàn, cái tên Quỳnh Thư vẫn nhận được sự quan tâm, bàn luận sôi nổi. Hầu hết các bài đăng đều có từ vài nghìn đến chục nghìn bình luận
Trên các diễn đàn, cái tên Quỳnh Thư vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, bàn luận sôi nổi. Hầu hết các bài đăng đều có từ vài ngàn đến chục ngàn bình luận

Hà Anh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI