Giáo dục thường xuyên TPHCM không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng

19/06/2026 - 06:20

PNO - Các trung tâm giáo dục thường xuyên tại TPHCM đang thay đổi mạnh mẽ từ cơ sở vật chất, chương trình đào tạo đến hoạt động kỹ năng, hướng nghiệp và liên kết dạy nghề. Ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh chủ động lựa chọn nhờ những lợi thế rõ rệt về chi phí và cơ hội sau tốt nghiệp.

Tỉ lệ tốt nghiệp thpt trên 98%

Sinh viên Doãn Hoài Khánh Ly đã có 1 năm học tập thú vị tại Trường đại học Mở TPHCM với học bổng 100%. Năm 2025, Ly là thủ khoa toàn trường với tổng điểm tổ hợp C20 (ngữ văn, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật) đạt 27,75. Hiện, em vẫn duy trì thành tích học tập tốt, tham gia các hoạt động thiện nguyện và câu lạc bộ thể thao của trường. Ít ai ngờ rằng, em là cựu học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) quận 12 (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM).

Học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Chu Văn An  tham gia cuộc thi sáng tạo mô hình “Tự hào quá khứ - vững bước tương lai” năm học 2025-2026
Học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Chu Văn An tham gia cuộc thi sáng tạo mô hình “Tự hào quá khứ - vững bước tương lai” năm học 2025-2026

Nữ sinh cho biết, khi mới đăng ký vào trung tâm cũng có chút e ngại vì nghe nhiều người nói môi trường GDTX phức tạp. Nhưng khi vào học, em nhận ra có nhiều điểm tích cực: “Em không phải học nhiều môn như ở trường THPT nên có thêm thời gian luyện kiến thức các môn thi đại học từ sớm. Thầy cô còn tạo điều kiện cho em ôn luyện học sinh giỏi, tham gia các chuyên đề cấp thành phố để mở rộng kiến thức. Những trải nghiệm đó đã giúp em tự tin hơn khi vào đại học”.

Đang học năm nhất ngành quản trị sự kiện tại Trường đại học Công nghệ TPHCM, Hồ Thị Thanh Hiền đã nằm trong ban tổ chức của nhiều chương trình, sự kiện lớn có sự tham gia của ca sĩ, nghệ sĩ. Có được cơ hội này là vì từ khi còn học tại Trung tâm GDNN-GDTX Chu Văn An (phường An Đông, TPHCM), em đã tổ chức nhiều chương trình văn nghệ cấp trường. “Từ lớp Mười một, em đã được thầy cô cho tham gia nhiều chuyên đề, cuộc thi nghiên cứu, thiết kế mô hình, thiết kế poster… cấp trường và thành phố. Em còn có dự án tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp quốc gia năm 2025. Nhờ những kinh nghiệm đó mà em mạnh dạn thử sức ở các chương trình lớn hơn tại trường đại học” - nữ sinh chia sẻ.

Đánh giá về hệ GDTX, bà Vũ Phương Loan - Phó trưởng phòng GDTX - nghề nghiệp và đại học, Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết: Hiện nay, nhiều trung tâm được xây dựng và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại; đồng thời đầu tư các thiết bị phòng học bộ môn, thực hành thí nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy. Đội ngũ giáo viên được tuyển dụng chung với kỳ thi tuyển giáo viên do Sở GD-ĐT tổ chức, đảm bảo yêu cầu chuyên môn và năng lực giảng dạy. Công tác quản lý học viên ngày càng khoa học nhờ áp dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin.

“Những năm gần đây, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của hệ GDTX tăng cao, đạt 98%. Nhiều trung tâm có tỉ lệ học viên tốt nghiệp THPT đạt 100% và đậu các trường đại học “tốp trên” như: Đại học Y Dược TPHCM, Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM…” - bà Vũ Phương Loan nói thêm.

Chi phí học tập thấp

Ông Đỗ Văn Hoàng - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Chu Văn An - thông tin: Với hệ GDTX, học viên học 7 môn, gồm 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, lịch sử và học 4 môn tự chọn trong 7 môn: vật lý, hóa học, địa lý, sinh học, tin học, công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật. Nội dung các môn vẫn giống học sinh THPT, đáp ứng đầy đủ chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, trung tâm đẩy mạnh hướng học ứng dụng thay vì nặng về lý thuyết. Ngoài ra, học viên có thể đăng ký học tiếng Anh với người bản ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế, được rèn luyện các môn thể thao như: cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, pickleball…

“Trung tâm còn phối hợp nhiều trường trung cấp để đào tạo nghề cho học viên, với các nghề như: điều dưỡng, chăm sóc sắc đẹp, nấu ăn, công nghệ thông tin, tiếng Hàn Quốc, y học cổ truyền… Các trường nghề sẽ đến trung tâm để đặt phòng thực hành, thiết bị phục vụ giảng dạy cho các em. Khi tốt nghiệp, học viên vừa có bằng trung cấp, vừa có bằng THPT” - ông Đỗ Văn Hoàng cho biết.

Ông Lưu Thanh Tòng - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú (phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) - cũng cho biết, để nâng cao chất lượng đào tạo, trung tâm liên tục đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số và tổ chức đa dạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như kỹ năng sống, văn nghệ, tiếng Anh. “Chính việc đầu tư đồng bộ đã giúp khoảng cách, định kiến với GDTX được thu hẹp trong những năm gần đây” - ông nói.

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Huy Vũ - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) -cho rằng: Sức hút của hệ GDTX trước hết là chất lượng đào tạo, thể hiện qua tỉ lệ tốt nghiệp cao. Học hệ GDTX, bằng tốt nghiệp của học viên vẫn cùng một loại bằng với học sinh trường THPT. Chương trình đào tạo kết hợp học văn hóa với học nghề miễn phí, giúp người học có thêm lựa chọn như: học lên đại học, cao đẳng hoặc tham gia thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp. Chi phí học tập lại rất thấp, phù hợp với số đông con em công nhân và người lao động.

Hơn 16.000 chỉ tiêu lớp mười hệ giáo dục thường xuyên

Năm học 2026-2027, 41 trung tâm GDNN-GDTX TPHCM sẽ tuyển 16.226 học viên lớp Mười. Học phí hệ GDTX cấp THPT giống với học phí của các trường THPT công lập và được miễn phí. Ngoài ra, các trung tâm tổ chức cho học viên học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, giáo dục kỹ năng sống, tin học quốc tế, học nghề hệ trung cấp…

Tại Trung tâm GDNN-GDTX Chu Văn An, ông Đỗ Văn Hoàng cho biết, trung tâm dự kiến tuyển khoảng 680 học viên lớp Mười. Dự kiến, bên cạnh chương trình do Bộ GD-ĐT quy định, 100% học viên sẽ được học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ 2 tiết mỗi tuần. Việc này nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ, hướng đến mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Ông Lưu Thanh Tòng cũng thông tin, Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú dự kiến tuyển 450 học viên lớp Mười. Dù chưa chính thức nhận hồ sơ nhưng những ngày gần đây, nhiều phụ huynh, học sinh đã đến trung tâm hỏi về cách đăng ký. Hằng năm, trung tâm chỉ mất khoảng 1 tuần để tuyển đủ chỉ tiêu

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI