Người Ấn Độ bỏ phố về quê giữa khủng hoảng năng lượng

06/04/2026 - 10:14

PNO - Cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Trung Đông đang làm đảo lộn đời sống tại Ấn Độ. Ngày càng nhiều lao động nhập cư rời bỏ các đô thị lớn để trở về quê trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt và việc làm bấp bênh.

Làn sóng lao động Ấn Độ rời thành phố về quê bùng nổ do khủng hoảng năng lượng từ chiến sự Trung Đông - Ảnh: Dar Yasin
Làn sóng lao động Ấn Độ rời thành phố về quê bùng nổ do khủng hoảng năng lượng từ chiến sự Trung Đông - Ảnh: Dar Yasin

Tại các trung tâm công nghiệp như Surat, hình ảnh hàng dài công nhân xếp hàng ở ga tàu để trở về quê ngày càng phổ biến. Đây được xem là dấu hiệu rõ rệt của một làn sóng di cư ngược - từ thành thị về nông thôn.

Nguyên nhân chính đến từ cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến việc gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, đặc biệt sau khi tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng bị ảnh hưởng. Điều này khiến giá khí đốt và nhiên liệu tại Ấn Độ tăng mạnh, gây áp lực lớn lên đời sống người lao động.

Đối với nhiều lao động thu nhập thấp, khó khăn không chỉ đến từ mất việc mà còn từ chi phí sinh hoạt leo thang. Giá gas nấu ăn tăng cao và nguồn cung thất thường khiến ngay cả nhu cầu cơ bản cũng trở nên xa xỉ.

Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng với lao động nhập cư, những người thường không tiếp cận được nguồn gas trợ giá và phải mua qua thị trường tự do với giá đắt đỏ. Nhiều người buộc phải rời thành phố đơn giản vì… không thể nấu ăn.

Khủng hoảng năng lượng cũng khiến các ngành công nghiệp phụ thuộc vào khí đốt như dệt may, nhà hàng, sản xuất nhỏ phải giảm công suất hoặc đóng cửa. Tại Surat - trung tâm dệt may lớn của Ấn Độ nhiều nhà máy đã phải cắt giảm ngày làm việc hoặc tạm ngừng hoạt động.

Hệ quả là hàng trăm ngàn lao động mất việc hoặc giảm thu nhập, buộc phải trở về quê. Riêng ngành dệt tại đây ghi nhận khoảng 30% lực lượng lao động đã rời đi, gây thiệt hại lớn cho sản xuất.

Tuy nhiên, việc trở về quê không đồng nghĩa với cuộc sống ổn định hơn. Khu vực nông thôn Ấn Độ vốn đã thiếu việc làm nay phải "gánh" thêm lượng lớn lao động hồi hương.

Các chuyên gia cảnh báo nếu xu hướng này kéo dài, nó có thể làm trầm trọng thêm những vấn đề kinh tế hiện hữu như thất nghiệp, thu nhập thấp và sức tiêu dùng suy giảm. Báo cáo cũng cho thấy Ấn Độ đang đối mặt "3 cú sốc" cùng lúc: chi phí năng lượng tăng, kiều hối giảm và di cư ngược gia tăng.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làn sóng rời bỏ thành phố của lao động Ấn Độ được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Với nhiều người, quyết định trở về quê chỉ là giải pháp tạm thời, khi giữa 2 lựa chọn khó khăn, họ buộc phải chọn nơi ít rủi ro hơn.

Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: khi khủng hoảng kéo dài, liệu họ có cơ hội quay lại thành phố, hay sẽ phải bắt đầu lại từ con số không?

Nhật Minh (theo Straitimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI