Hơn 130 ca tử vong nghi ngờ do sởi, Bangladesh tiêm chủng khẩn cấp

06/04/2026 - 10:49

PNO - Ngày 6/4, Bộ Y tế Bangladesh đã triển khai chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp cho hơn một triệu trẻ em từ ngày 5/4, khi dịch sởi có dấu hiệu lan rộng và gây nhiều lo ngại về sức khỏe cộng đồng. Song song đó, nhiều nước trên thế giới cũng triển khai chiến dịch tiêm phòng và phòng chống khi mà dịch cũng lan nhanh.

Các quan chức cho biết chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp sẽ bổ sung cho các nỗ lực tiêm chủng định kỳ khi chính quyền đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. (Ảnh của EPA Images)
Nhiều nước triển khai chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp để nỗ lực kiểm soát dịch sởi - Ảnh: EPA

Theo Bộ Y tế nước này, đến nay đã ghi nhận hơn 130 trường hợp nghi tử vong và hơn 7.500 ca nghi nhiễm. Dịch đã xuất hiện tại phần lớn các địa phương, khiến nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt ở các khu vực có số ca mắc cao.

Chiến dịch tiêm chủng được triển khai tại 18 quận có nguy cơ cao, với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Gavi – Liên minh Vắc-xin. Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi là nhóm được ưu tiên, nhất là những em chưa được tiêm đầy đủ theo lịch.

Đại diện UNICEF tại Bangladesh bày tỏ lo ngại trước sự gia tăng nhanh chóng của các ca mắc, cho rằng điều này đang đặt nhiều trẻ nhỏ vào nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Theo WHO, dịch sởi có thể tiếp tục lan rộng trong thời gian tới, nhưng vẫn có thể kiểm soát nếu các biện pháp tiêm chủng được triển khai kịp thời và hiệu quả.

Không chỉ Bangladesh, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang đối mặt với sự trở lại của bệnh sởi. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết năm 2024 ghi nhận khoảng 95.000 ca tử vong do căn bệnh này, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi.

Tại khu vực châu Mỹ, trong năm 2025 đã có ít nhất 18 ca tử vong liên quan đến sởi. Bước sang năm 2026, hơn 1.000 ca mắc tiếp tục được ghi nhận tại nhiều quốc gia, buộc các cơ quan y tế tăng cường giám sát và đẩy mạnh tiêm chủng.

Ở Mỹ, số ca mắc đã vượt 1.300 ca trong năm nay, trong khi tại châu Âu, nhiều nước ghi nhận dịch quay trở lại sau thời gian dài kiểm soát. Riêng Vương quốc Anh đã ghi nhận hàng ngàn ca mắc trong những năm gần đây.

Các chuyên gia cho rằng sự gián đoạn tiêm chủng trong đại dịch COVID-19, cùng với tâm lý e ngại vắc-xin ở một bộ phận người dân, đã tạo ra khoảng trống miễn dịch, khiến dịch bệnh có cơ hội bùng phát trở lại.

Trong bối cảnh đó, việc khẩn trương triển khai các chiến dịch tiêm chủng được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em và hạn chế những hệ lụy đáng tiếc.

Trọng Trí (theo Strait times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI