Tỉ lệ mắc bệnh tay chân miệng tăng gấp 1,5 lần, Đà Nẵng khẩn trương kiểm soát

06/04/2026 - 11:06

PNO - Từ đầu năm đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận 483 ca mắc tay chân miệng; so với cùng kỳ năm 2025, tỉ lệ mắc bệnh đã tăng gấp 1,5 lần.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 483 ca mắc tay chân miệng tại 59/93 xã, phường. Chỉ tính riêng 4 tuần gần đây, số ca mắc liên tục gia tăng, dao động từ 45 - 86 ca mỗi tuần. So với cùng kỳ năm 2025, tỉ lệ mắc bệnh đã tăng gấp 1,5 lần.

Bác sĩ Hà Thị Kim Anh - Phó trưởng Khoa Nhi tổng hợp - Truyền nhiễm, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam - cho biết, đa số trẻ mắc tay chân miệng nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, sốt, bỏ ăn, thở nhanh, có nốt phỏng nước trên da.

“Chúng tôi đã thực hiện cách ly trẻ để có hướng điều trị kịp thời. Chủng virus mới mang tên EV71 không giống nhiều chủng virus khác thường chỉ gây tổn thương nhẹ ở da và niêm mạc. EV71 có khả năng tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương. Diễn tiến bệnh có thể rất nhanh, chỉ trong 24 - 48 giờ từ triệu chứng ban đầu sang giai đoạn nguy kịch” - bác sĩ Anh thông tin.

Bệnh tay chân miệng_Hình minh hoạ.
Bệnh tay chân miệng - Ảnh minh hoạ.

Trước sức lây lan của chủng EV71, Sở Y tế TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở y tế chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ từ nhân lực đến thuốc men, vật tư và thiết bị y tế, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhi. Đồng thời, đẩy mạnh hội chẩn giữa các khoa, các viện để quyết định chuyển tuyến đúng lúc, đúng chỗ. Tuyệt đối không để chậm trễ dẫn đến biến chứng nặng hay tử vong, cũng như giúp giảm tải cho các bệnh viện sản - nhi tuyến đầu.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế chủ trì theo dõi sát tình hình dịch tễ bệnh tay chân miệng; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến thực tế. Trong trường hợp cần thiết, tham mưu UBND thành phố thực hiện công bố dịch theo thẩm quyền, theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo đơn vị y tế dự phòng, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, phát hiện, thu dung, điều trị bệnh; bảo đảm đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh; thực hiện phân tuyến điều trị hợp lý, nâng cao năng lực xử trí các ca bệnh nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Cùng với đó là tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, báo chí để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

Giao Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non triển khai nghiêm túc, thường xuyên các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng; bảo đảm điều kiện vệ sinh trường học, lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và môi trường sinh hoạt của trẻ.

Các địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch; thực hiện cách ly phù hợp, hạn chế lây lan trong cộng đồng; rà soát, quản lý chặt chẽ các cơ sở nuôi dạy trẻ, nhất là các cơ sở tự phát.

Theo bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh - Trưởng Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, trẻ mắc bệnh tay chân miệng thường có các biểu hiện như sốt, chảy nước dãi nhiều, biếng ăn, nổi hồng ban, mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông, gối. Bệnh dễ lây từ trẻ này qua trẻ khác khi chơi chung, ăn chung hay tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm mầm bệnh.

Bệnh diễn biến nhanh, có thể chuyển nặng trong vài giờ và để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, tăng huyết áp, suy tim, trụy mạch; thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm, theo dõi, điều trị kịp thời.

Vì vậy, khi thấy trẻ có các triệu chứng như sốt cao, quấy khóc hơn so với bình thường, chảy nước bọt nhiều, nổi mụn ban…, người nhà nên đưa ngay đến cơ sở y tế thăm khám, can thiệp kịp thời.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI