Iran tuyên bố không tin tưởng Mỹ trong đàm phán hạt nhân

01/06/2026 - 07:43

PNO - Ngày 31/5, Iran tuyên bố không tin tưởng Mỹ sẽ thực hiện các cam kết trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước, đồng thời cảnh báo sẽ có “những bất ngờ mới” khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và chấm dứt xung đột khu vực tiếp tục rơi vào bế tắc.

Iran nói không tin tưởng Mỹ khi ông Trump thắt chặt các điều khoản
Iran nói không tin tưởng Mỹ khi ông Trump thắt chặt các điều khoản. Ảnh: F.24

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết Tehran đang chuẩn bị những động thái mới trong quá trình thương lượng với Mỹ. Tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim đăng tải giữa lúc xuất hiện các báo cáo cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lại cho Iran một bản dự thảo thỏa thuận với các điều khoản được siết chặt hơn.

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng đã sửa đổi nhiều nội dung trong khuôn khổ đàm phán, nhằm tăng cường các đảm bảo liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Đáp lại, Tehran được cho là đang chuẩn bị các đề xuất sửa đổi riêng, khiến tiến trình đàm phán tiếp tục kéo dài.

Iran tuyên bố Mỹ không đáng tin cậy

Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là trưởng đoàn đàm phán của nước này - ông Mohammad Bagher Ghalibaf - khẳng định Tehran sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nếu các quyền lợi cốt lõi của Iran không được bảo đảm.

“Chúng tôi sẽ không chấp thuận bất kỳ thỏa thuận nào cho đến khi chắc chắn rằng quyền lợi của người dân Iran được duy trì đầy đủ” - ông Ghalibaf phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Ông cũng nhấn mạnh Mỹ không phải là đối tác đáng tin cậy và Tehran vẫn hoài nghi về khả năng Washington thực hiện các cam kết nếu một thỏa thuận được ký kết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tỏ ra thận trọng, cho rằng mọi thông tin về nội dung thỏa thuận hiện nay vẫn chỉ là suy đoán khi các cuộc trao đổi chưa đi đến kết luận cuối cùng.

Theo Tasnim, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra với việc cả hai bên liên tục đề xuất sửa đổi văn bản.

Bất đồng về chương trình hạt nhân

Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất là tương lai của chương trình hạt nhân Iran.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ưu tiên hàng đầu của Washington là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông cho biết Tehran đã đồng ý về nguyên tắc rằng nước này sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Một sự đảm bảo mà tôi phải có là sẽ không có vũ khí hạt nhân. Họ đã đồng ý với điều đó và điều đó rất đáng khích lệ” - ông Trump nói.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh tại Nhà Trắng, Washington, DC, Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 5 năm 2026. (Ảnh AA)
Tổng thống Donald Trump nói không vội trong cuộc đàm phán. Ảnh: AA

Tuy nhiên, Iran bác bỏ một số phát biểu của Tổng thống Mỹ, đặc biệt là nhận định cho rằng kho uranium làm giàu của Tehran sẽ bị phá hủy theo thỏa thuận tương lai. Truyền thông Iran gọi tuyên bố này là “vô căn cứ”.

Tehran cũng yêu cầu được giải phóng khoảng 12 tỉ USD tài sản bị phong tỏa trước khi bước vào các cuộc đàm phán thực chất liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bất đồng hiện tập trung vào việc xử lý kho uranium làm giàu, cơ chế giám sát quốc tế và các bảo đảm pháp lý đối với chương trình hạt nhân mà Iran khẳng định chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng

Một nội dung quan trọng khác trong đàm phán là tương lai của eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu của khu vực Vùng Vịnh.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran đã áp đặt các biện pháp phong tỏa tại khu vực này, gây gián đoạn nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Trump cho biết việc mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz là một trong những mục tiêu trọng tâm của bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran.

Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận thông tin cho rằng nước này đã đồng ý cho tàu thuyền quốc tế đi qua mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Hãng thông tấn Fars dẫn các nguồn tin khẳng định không có điều khoản như vậy trong các văn bản đang được thảo luận.

Trong khi đó, nghị sĩ Alireza Salimi cho biết Quốc hội Iran đang xem xét một kế hoạch mới về “quản lý và chủ quyền” tại eo biển Hormuz, bao gồm khả năng áp dụng các khoản phí hành chính đối với hoạt động vận tải.

Căng thẳng quân sự vẫn âm ỉ

Dù các cuộc không kích quy mô lớn đã giảm kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hồi tháng 4, tình hình an ninh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Truyền thông Iran ngày 31/5 cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ bị cáo buộc tiếp cận lãnh hải Iran. Washington hiện chưa xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran đã khôi phục quyền tiếp cận khoảng 50 trong số 69 lối vào các cơ sở tên lửa ngầm từng bị quân đội Mỹ tấn công trước đó.

Giới chức Mỹ từng tuyên bố hơn 80% cơ sở tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy trong chiến dịch không kích kéo dài nhiều tháng.

Mặt trận Lebanon làm phức tạp đàm phán

Iran cũng yêu cầu bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong khu vực phải bao gồm tình hình Lebanon, nơi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn.

Mặc dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah chính thức có hiệu lực từ ngày 17/4, cả hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Ngày 31/5, Bộ Y tế Lebanon cho biết một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực Deir Zahrani ở miền nam nước này đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ họp khẩn vào ngày 1/6 để thảo luận về tình hình leo thang tại Lebanon sau khi quân đội Israel mở rộng hoạt động quân sự và kiểm soát khu vực lâu đài chiến lược Beaufort.

Trọng Trí (theo NY Post, turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI