Phường Bình Thạnh triển khai mô hình “3 không - 3 có”

17/06/2026 - 18:34

PNO - Ngày 17/6, Đảng ủy phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 29/4/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng phường Bình Thạnh không ma túy trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Đồng thời, phường cũng ra mắt “Tổ tự quản phòng, chống ma túy” và mô hình “3 không - 3 có”.

Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia hội nghị. Ảnh: MD
Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia hội nghị. Ảnh: MD

Tại hội nghị, ông Phan Quang Khánh - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh - đã triển khai các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 09-NQ/ĐU. Theo đó, phường xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy trong năm 2026 và duy trì bền vững trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, phường công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 26 phường, Tổ giúp việc và các tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết tại các khu phố, địa phương cũng triển khai đợt cao điểm rà soát, phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần làm sạch địa bàn.

Phát biểu hưởng ứng tại hội nghị, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh - khẳng định quyết tâm của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, bà kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi khu phố phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã ra mắt 53 Tổ tự quản phòng, chống ma túy. Ảnh: MD
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã ra mắt 53 Tổ tự quản phòng, chống ma túy. Ảnh: MD

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã ra mắt 53 Tổ tự quản phòng, chống ma túy tại 53 khu phố và 7 Tổ tự quản tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Song song đó, phường chính thức triển khai mô hình “3 không - 3 có” gồm: không tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy tại khu dân cư; không thờ ơ, im lặng trước các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, có tuyên truyền thường xuyên đến từng hộ dân; có quản lý, giáo dục con em trong gia đình; có hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của đợt triển khai lần này là việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống ma túy. Theo đó, các Tổ tự quản vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết trực tuyến thông qua mã QR và đường liên kết điện tử riêng của từng khu phố, cơ quan, đơn vị.

Nội dung cam kết tập trung vào ba nội dung trọng tâm gồm: không vi phạm pháp luật về ma túy; không che giấu, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội; chủ động tố giác tội phạm. Phường đặt mục tiêu vận động 100% hộ dân tại 53 khu phố và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tham gia ký cam kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh - cho biết địa phương là khu vực trung tâm, có tốc độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ, chung cư, nhà trọ và dân cư từ nhiều nơi đến sinh sống, làm việc. Đây cũng là những yếu tố khiến tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Ông yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý người nghiện, người sau cai nghiện và các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Cán bộ Hội đến từng hộ gia đình, từng hội viên phụ nữ về tác hại của ma túy, đồng thời vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của mô hình.
Cán bộ Hội đến từng hộ gia đình, từng nhà hội viên phụ nữ tuyên truyền về tác hại của ma túy, đồng thời vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung. Ảnh: MD

Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng, Hội LHPN phường Bình Thạnh cũng tích cực hưởng ứng tham gia triển khai mô hình “3 không - 3 có”. Các Chi hội Phụ nữ khu phố phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận, Công an, các đoàn thể và Tổ tự quản phòng, chống ma túy tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng hội viên phụ nữ về tác hại của ma túy, đồng thời vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của mô hình.

Là thành viên Tổ tự quản phòng, chống ma túy, cô Nguyễn Thanh Thúy - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 18 - cho rằng, mô hình “3 không - 3 có” có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác phòng, chống ma túy.

“Gia đình tôi đã thực hiện cam kết không sử dụng ma túy. Tôi tin rằng khi mỗi gia đình đều thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình, mỗi hội viên phụ nữ đều chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, mạnh dạn tố giác tội phạm thì sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên. Từ đó từng bước xây dựng khu dân cư không ma túy, mang lại môi trường sống an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân” - bà Thúy chia sẻ.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI