Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia cô đơn nhất thế giới

17/06/2026 - 14:20

PNO - Dù nổi tiếng với văn hóa cộng đồng gắn kết và những mối quan hệ gia đình bền chặt, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ đứng đầu danh sách những quốc gia cô đơn nhất thế giới.

61% người tham gia khảo sát tại Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận luôn cảm thấy cô đơn - Ảnh minh họa: Adobe Stock
61% người tham gia khảo sát tại Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận luôn cảm thấy cô đơn - Ảnh minh họa: Adobe Stock

Báo cáo do nền tảng kỹ thuật số JB.com thực hiện đã khảo sát 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh giá mức độ cô đơn dựa trên nhiều yếu tố như cảm giác cô đơn, sự cô lập xã hội, mức độ hạnh phúc, tỷ lệ trầm cảm cũng như mô hình sinh hoạt gia đình. Kết quả cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đạt điểm tuyệt đối 100/100, trở thành quốc gia cô đơn nhất trong nghiên cứu.

Theo báo cáo, có tới 61% người tham gia khảo sát tại Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận thường xuyên cảm thấy cô đơn, trong khi 45% cho biết họ cảm thấy bị cô lập khỏi xã hội. Khoảng 31% nói rằng họ thường xuyên trải qua cảm giác buồn bã.

Điều đáng chú ý là chỉ khoảng 20% hộ gia đình tại Thổ Nhĩ Kỳ có một người sinh sống. Điều này cho thấy nguyên nhân chính của tình trạng cô đơn không nằm ở việc sống một mình, mà xuất phát từ sự thiếu kết nối về mặt cảm xúc.

Các nhà nghiên cứu nhận định rằng nhiều người vẫn cảm thấy lạc lõng dù sống trong môi trường đông đúc hoặc có gia đình bên cạnh.

Đứng ngay sau Thổ Nhĩ Kỳ là Ấn Độ với điểm số cô đơn 89/100. Khảo sát cho thấy 58% người dân Ấn Độ cảm thấy cô đơn và 34% cảm thấy bị cô lập. Đặc biệt, 37% số người được hỏi cho biết họ thường xuyên buồn bã, tỷ lệ cao nhất trong nhóm 5 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng.

Điều đáng chú ý là chỉ 3,7% hộ gia đình tại Ấn Độ là hộ độc thân và trung bình mỗi gia đình có hơn 4 thành viên. Tuy nhiên, cảm giác cô đơn vẫn hiện hữu ở mức cao.

Theo báo cáo, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thiếu kết nối về mặt tinh thần và cảm xúc, thay vì điều kiện sinh hoạt hay số lượng người cùng chung sống.

Brazil đứng thứ 3 với điểm số 78. Khoảng 53% người dân nước này cho biết họ cảm thấy cô đơn, trong khi 43% cảm thấy bị cô lập.

Nam Phi xếp thứ 4 với tỷ lệ người cảm thấy cô đơn lên tới 65% - cao nhất trong top 5. Tuy nhiên, chỉ 18% người dân cho biết họ cảm thấy bị cô lập khỏi xã hội.

Hàn Quốc đứng thứ 5 trong danh sách. Khoảng 57% người dân nước này cho biết họ thường xuyên cảm thấy cô đơn. Một trong những nguyên nhân khiến Hàn Quốc có thứ hạng cao là tỷ lệ hộ gia đình chỉ có một người sinh sống lên tới 36,1%, cao nhất trong số 36 quốc gia được khảo sát.

Nghiên cứu nhấn mạnh rằng cô đơn không đơn thuần liên quan đến việc một người sống một mình hay sống trong gia đình đông thành viên. Các yếu tố cảm xúc, chất lượng các mối quan hệ và cảm giác được kết nối với cộng đồng mới là những nguyên nhân quan trọng quyết định mức độ cô đơn của mỗi cá nhân.

Điều này lý giải vì sao những quốc gia có truyền thống gia đình và cộng đồng mạnh mẽ như Thổ Nhĩ Kỳ hay Ấn Độ vẫn ghi nhận tỷ lệ cô đơn ở mức rất cao.

Ở chiều ngược lại, Uzbekistan và Hà Lan được xác định là 2 quốc gia ít cô đơn nhất trong nghiên cứu. Báo cáo cho thấy người dân tại 2 quốc gia này có mức độ hạnh phúc cao hơn và cảm giác bị cô lập thấp hơn đáng kể so với phần còn lại của thế giới.

Canada và Thái Lan cũng nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ cô đơn thấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng cô đơn đang trở thành một vấn đề toàn cầu, vượt qua ranh giới về văn hóa, kinh tế hay điều kiện sống. Ngay cả ở những nơi nổi tiếng với sự gắn kết gia đình và cộng đồng, nhiều người vẫn cảm thấy thiếu kết nối và cô lập trong cuộc sống hiện đại.

Gia Vũ (theo Turkiye Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI