COVID-19 ngày 18/5: Mỹ khuyến cáo sức khỏe tâm thần sau đại dịch

18/05/2020 - 07:11

PNO - Tính đến 6g30, trên thế giới ghi nhận 314.950 người chết và 4.708.415 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 18/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 21.309 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.486.375. CDC cũng ghi nhận thêm 874 người chết lên thành 89.549 người.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đi cùng với đại dịch cần được chú ý hơn và chấn thương mà nó gây ra cho mọi người không nên đánh giá thấp. Hiện, tiểu bang đã thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ người dân có thể dễ dàng tiếp cận với việc tư vấn, giải tỏa tâm lý những lúc cần thiết.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khoảng cách xã hội do chính phủ áp dụng đã giúp ích trong việc giảm tốc độ tăng trưởng hàng ngày của virus khoảng 9% sau khoảng 3 tuần. Nếu không có các biện pháp này, số ca nhiễm virus ở Mỹ có thể cao hơn 35 lần.

Các nhà chức trách ở Vũ Hán ra lệnh thử nghiệm hàng loạt COVID-19 cho tất cả 11 triệu cư dân sau khi các trường hợp mới tái xuất hiện tại đây đầu tháng 5.
Chính quyền Vũ Hán thử nghiệm COVID-19 cho tất cả 11 triệu cư dân, sau khi các trường hợp nhiễm mới được xác nhận trở lại đầu tháng 5

* Ấn Độ quyết định gia hạn phong tỏa toàn quốc ít nhất đến hết ngày 31/5, sau khi ghi nhận sự gia tăng kỷ lục các trường hợp nhiễm mới virus, 4.987 người trong 24 giờ qua.

Tại những khu vực có nguy cơ cao, người dân bị cấm ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, trừ những hoạt động thiết yếu. Các trường học vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa, việc học trực tuyến và từ xa được khuyến khích. Các chuyến bay trong nước và quốc tế cho hành khách đều bị cấm, trừ khi được Bộ Y tế cho phép.

* Bác sĩ Zhong Nanshan, cố vấn y tế cao cấp của chính phủ Trung Quốc cho biết nước này vẫn đang đối mặt “thách thức lớn” của làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 đợt 2. Việc thiếu miễn dịch trong cộng đồng đang là mối lo ngại lớn nhất tại đây.

Gần đây, các cụm nhiễm mới virus corona xuất hiện trên toàn quốc ở Vũ Hán, Hắc Long Giang và Cát Lâm khiến chính quyền và người dân không khỏi lo ngại. Ít nhất 8.000 người ở tỉnh Liêu Ninh (đông bắc Trung Quốc) đang bị cách ly.

Trung Quốc đã báo cáo hơn 82.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cùng 4.633 người tử vong, theo dữ liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của nước này. Cuộc sống của người dân đang dần trở lại bình thường, phần lớn lệnh hạn chế đã giảm bớt và cho phép một số trường học, nhà máy trở lại hoạt động.

* Tính đến 6g30 ngày 18/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 314.950 người và 4.708.415 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày thứ 32 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Theo thông tin cập nhất lúc 6g ngày 18/5 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong 12 giờ qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Tổng số ca mắc hiện tại là 320, trong đó có 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6g ngày 16/4 đến 6g ngày 18/5, đã 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.962, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 293
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.631
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.038
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 12 ca.

 

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI