Chỉ đường cho hươu: Có né được bầu bí nếu... đi tiểu kịp thời?

22/06/2025 - 19:00

PNO - Nếu đi tiểu mà phòng chống được mang thai ngoài ý muốn thì các nhà khoa học toàn cầu đâu cần nghiên cứu, sáng chế bao cao su, viên tránh thai...

Con chuẩn bị lên lớp 12. Bạn trai con tên T., ảnh là con của chủ nhà nơi con trú mưa một tối đi học thêm về. T. 23 tuổi, kinh doanh thời trang. Dù mới quen gần 1 tháng nhưng tình cảm chúng con rất nồng cháy. Con "bị" T. nắm tay và hôn con ngay ở lần hẹn hò thứ 3 tại một quán cà phê sân vườn. Cách đây vài hôm, T. nói: “Ở gần đây có khách sạn, vô ngồi máy lạnh cho mát”. Do mới quen, con chưa sẵn sàng việc ôm hôn, nói gì... “hốt”. Thấy con phản đối và nhắc tới mang thai ngoài ý muốn, T. bày: “Quan hệ xong, đi tiểu liền là không sợ bầu bì...”. Lời bạn trai con có đáng tin không bác sĩ?

Thanh K. (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong những phát kiến lừng lẫy của thế kỷ XX, có cỗ máy vĩ đại xé toạc không trung, lao đi khám phá mọi ngóc ngách của vũ trụ thì cũng có những sản phẩm “nhỏ nhưng võ nghệ cao cường” như viên thuốc tránh thai. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu tách hệ quả “mang thai” với hành vi “quan hệ tình dục” (QHTD). Nếu QHTD xong đi tiểu liền không bị dính bầu thì chỉ cần thiết kế một chiếc toa lét bé xinh bên cạnh giường “hành sự” là xong, đâu cần các bác sĩ, các nhà khoa học toàn cầu phải đau đầu vắt óc nghiên cứu chế tạo bao cao su hay viên thuốc, vòng tránh thai...

Tư vấn của T. không chỉ sai mà còn quá nguy hiểm. Đúng là đối với người nữ, sau khi “giao ban” (không dùng bao cao su), sẽ có dòng chất lỏng trào ra từ vùng kín khi ngồi dậy, đứng lên. Nhưng ngay khi người nam phóng tinh, một tốp tinh trùng đã di chuyển vào sâu bên trong hệ sinh dục, nô nức chờ hội ngộ với "giai nhân trứng" và khả năng thụ thai có thể xảy ra, người nữ sẽ mang bầu.

Nhận định như T. khác nào chỉ nhìn những thí sinh ra về sớm vì “rớt từ vòng gửi xe” mà phán rằng cuộc thi không có ai chiến thắng.

Không ít người nhầm lẫn điều này, do niệu đạo và âm đạo nằm kế nhau. Nhưng nếu con nắm chắc kiến thức sinh học được học từ cấp II thì con phải biết: Dù cạnh nhau nhưng “người nào việc nấy”, chúng là những cơ quan riêng biệt với chức năng độc lập. Khi quan hệ tình dục, tinh dịch của người nam xuất vào âm đạo; còn khi bài tiết, nước tiểu được lưu dẫn ra khỏi cơ thể qua niệu đạo.

Đi tiểu sau quan hệ không có tác dụng tránh thai mà chỉ giúp phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu (vi khuẩn có hại dễ xâm nhập niệu đạo trong quá trình quan hệ tình dục).

Bác sĩ Hoa Tiêu không rõ vì sao bạn trai lại bày con như thế. Do T. cố ý chiêu dụ con “vào khách sạn cho mát” hay T. đã quên hết các kiến thức phổ thông cơ bản. Tuy nhiên, dù T. như thế nào, con cũng đừng bao giờ ở vị trí bị động, tự đưa mình vào thế nguy nan.

Đang ở tuổi vị thành niên, hẳn con có nhiều hoạch định phía trước. Đừng để những áp lực từ mối quan hệ này ảnh hưởng đến việc học và sức khỏe tinh thần. Khi con chưa sẵn sàng mà T. đã có những va chạm quá lố và gợi ý vào khách sạn, cho thấy anh ấy đang thiếu sự tôn trọng và đang đặt nguyện vọng của mình lên trên tất cả.

Tiếp tục mối quan hệ hay không là tùy ở con, nhưng con hãy mạnh dạn vạch rõ giới hạn với T. Trong chuyện hẹn hò nếu còn tiếp diễn. Con nên chủ động chọn điểm hẹn nơi có người qua lại, rủ bạn trai cùng tham gia các hoạt động tập thể trong sáng, lành mạnh như thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ - đội - nhóm...

Con cần tiếp cận những kênh uy tín để trang bị thật chắc các kiến thức về tình bạn - tình yêu, về giới tính, an toàn tình dục, sức khỏe sinh sản; đừng quên tìm hiểu kỹ về “vị thần hộ mệnh” mang tên bao cao su với tác dụng kép: tránh thai và phòng ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI