Các nhà lãnh đạo thế giới chào đón Giáo hoàng Leo XIV - Giáo hoàng đầu tiên của Mỹ

09/05/2025 - 09:52

PNO - Các nhà lãnh đạo thế giới hoan nghênh và chào đón Robert Francis Prevost, người với tư cách là Giáo hoàng Leo XIV - nhà lãnh đạo đầu tiên của 1,4 tỉ người Công giáo trên thế giới đến từ Mỹ.

Đức Giáo hoàng Leo XIV mới được bầu
Đức Giáo hoàng Leo XIV lần đầu ra mắt

Tổng thống Donald Trump: Niềm tự hào của người Mỹ

“Xin chúc mừng Đức Hồng y Robert Francis Prevost - người vừa được bổ nhiệm làm Giáo hoàng. Thật vinh dự khi biết rằng ngài là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Thật phấn khích và thật là một vinh dự lớn cho đất nước chúng ta” - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu - “Tôi mong được gặp Giáo hoàng Leo XIV. Đó sẽ là một khoảnh khắc rất có ý nghĩa!”.

Cựu tổng thống Barack Obama cũng đã chúc mừng "người đồng hương Chicago" và nói rằng: "Đây là một ngày lịch sử đối với Mỹ và chúng ta sẽ cầu nguyện cho ngài khi ngài bắt đầu công việc thiêng liêng là lãnh đạo Giáo hội Công giáo và làm gương cho rất nhiều người, bất kể đức tin nào".

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky: Hy vọng được ủng hộ

“Vào thời điểm quyết định này đối với đất nước chúng tôi, chúng tôi hy vọng Vatican sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt tinh thần và đạo đức cho những nỗ lực của Ukraine nhằm khôi phục công lý và đạt được hòa bình lâu dài” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Các nhà lãnh đạo thế giới chào đón Đức Giáo hoàng Leo XIV mới được bầu, nhà lãnh đạo đầu tiên của 1,4 tỷ người Công giáo trên thế giới đến từ Hoa Kỳ
Các nhà lãnh đạo thế giới chào đón Đức Giáo hoàng Leo XIV mới được bầu, nhà lãnh đạo đầu tiên của 1,4 tỉ người Công giáo trên thế giới đến từ Hoa Kỳ.

Tổng thống Nga - Vladimir Putin: Các giá trị Kitô giáo đoàn kết chúng ta

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu: “Tôi tin tưởng rằng cuộc đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng giữa Nga và Vatican sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở các giá trị Kitô giáo đoàn kết chúng ta”.

Tổng thống Israel - Isaac Herzog: Mối quan hệ chặt chẽ hơn với Vatican

“Chúng tôi mong muốn tăng cường mối quan hệ giữa Israel và Tòa thánh, và củng cố tình hữu nghị giữa người Do Thái và người Cơ đốc giáo tại Đất Thánh và trên toàn thế giới. Mong rằng triều đại giáo hoàng của ngài sẽ là một trong những thời kỳ xây dựng cầu nối và sự hiểu biết giữa tất cả các tín ngưỡng và dân tộc” - Tổng thống Israel Isaac Herzog phát biểu.

Tổng thống Palestine - Mahmud Abbas

Tổng thống Palestine - Mahmud Abbas đã gửi "lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức Giáo hoàng Leo XIV thành công trong việc tiếp tục công việc cao cả của mình, duy trì di sản của cố Giáo hoàng Francis và những nỗ lực hòa bình của ngài" - một tuyên bố chính thức cho biết.

Abbas nhấn mạnh "tầm quan trọng của vai trò đạo đức, tôn giáo và chính trị của Tòa thánh trong việc bảo vệ các mục đích chính đáng, trước hết là mục đích của người dân Palestine và quyền tự do và độc lập của họ".

Châu Âu cầu mong Hòa bình

Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Ursula von der Leyen: "Chúng tôi mong rằng triều đại của ngài được dẫn dắt bởi sự khôn ngoan và sức mạnh, khi ngài lãnh đạo cộng đồng Công giáo và truyền cảm hứng cho thế giới qua cam kết vì hòa bình và đối thoại".

Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron: "Đây là khoảnh khắc lịch sử cho Giáo hội Công giáo và hàng triệu tín hữu. Gửi đến Đức giáo hoàng và tất cả các tín hữu Công giáo tại Pháp và trên toàn thế giới. Vào ngày 8/5 này, nguyện cho triều đại giáo hoàng mới là triều đại của hòa bình và hy vọng".

Thủ tướng Ý - Giorgia Meloni cho biết: “Trong thời điểm đầy xung đột và bất ổn, những lời của ngài từ Loggia of Benedictions là lời kêu gọi mạnh mẽ hướng tới hòa bình, tình anh em và trách nhiệm”.

Thủ tướng Đức - Friedrich Merz cho biết: “Thông qua vai trò của mình, ngài mang lại hy vọng và sự hướng dẫn cho hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới trong thời điểm đầy thử thách này”.

Thủ tướng Anh - Keir Starmer cho biết: “Việc bầu Giáo hoàng Leo XIV là khoảnh khắc vui mừng sâu sắc đối với người Công giáo ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới, đồng thời mở ra một chương mới cho sự lãnh đạo của Giáo hội và trên thế giới”.

Thủ tướng Tây Ban Nha - Pedro Sanchez phát biểu: “Mong rằng triều đại Giáo hoàng của ngài sẽ góp phần tăng cường đối thoại và bảo vệ nhân quyền trong một thế giới cần hy vọng và thống nhất”.

Tổng thống Ba Lan - Andrzej Duda: “Xin hãy chấp nhận lời đảm bảo về sự sẵn sàng của Cộng hòa Ba Lan trong việc củng cố hơn nữa những mối quan hệ đặc biệt này – nhân danh các giá trị chung, trách nhiệm vì lợi ích chung và củng cố hòa bình trên thế giới”.

Giáo hoàng FrancisĐức Giáo hoàng Leo XIV
Giáo hoàng Francis vừa qua đời hôm 21/4 và tân Đức Giáo hoàng Leo XIV

Châu Mỹ Latinh nhìn thấy một nhà lãnh đạo vì hòa bình và người di cư

Bức ảnh được chụp bên trong Giáo xứ Đức Mẹ Monserrat, ở Trujillo, miền bắc Peru, nơi Đức Giáo hoàng Leo XIV là người quản lý giáo xứ từ năm 1992 đến năm 1999.

Tổng thống Peru - Dina Boluarte ca ngợi cuộc bầu cử lịch sử của một vị giáo hoàng mang quốc tịch Mỹ và Peru sau hơn 20 năm ở đất nước này. "Trên đất nước chúng ta, ngài đã gieo hy vọng, đồng hành cùng những người cần nhất" - bà nói.

Lãnh đạo của quốc gia có dân số Công giáo lớn thứ hai thế giới, Tổng thống Mexico - Claudia Sheinbaum đã ca ngợi các giá trị của Giáo hoàng Leo ủng hộ hòa bình và thịnh vượng.

“Tôi hy vọng ông ấy sẽ trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại cho những người di cư trên toàn thế giới" - Tổng thống Colombia - Gustavo Petro cho biết.

Châu Phi cầu mong những giá trị tương lai

Tổng thống Nam Phi - Cyril Ramaphosa cho biết: “Lời kêu gọi đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV về hòa bình là lời kêu gọi được hầu hết nhân loại đồng tình và tôn vinh di sản của cố Giáo hoàng Francis”.

Tổng thống Nigeria - Bola Tinubu cho biết “việc bầu Giáo hoàng Leo XIV mở ra một chương mới trong lịch sử của Giáo hội Công giáo và các giá trị về tình yêu thương, lòng nhân đạo và lòng bác ái, đặc biệt là đối với những người yếu thế mà Giáo hội luôn đề cao”.

Trọng Trí (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI