Đức Giáo hoàng Leo XIV - Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên

09/05/2025 - 07:11

PNO - Ngày 8/5, Đức Hồng y Robert Francis Prevost đã chính thức trở thành tân Giáo hoàng. Ngài lấy tông hiệu là Leo XIV và là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên.

Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trước công chúng - Ảnh: AFP
Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trước công chúng - Ảnh: AFP

Khuya 8/5 (giờ Việt Nam), 133 Hồng y cử tri đã bầu Đức Hồng y Robert Francis Prevost là Giáo hoàng mới kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis.

“Bình an cho tất cả mọi người” - Đức Giáo hoàng Leo XIV đã nói từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng. Theo các quan chức Ý, ngài đã được chào đón trong tiếng reo hò vui mừng của đám đông khoảng 150.000 người.

Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã nhắc đến người tiền nhiệm của mình, nhắc lại bài diễn văn Phục sinh cuối cùng của Đức cố Giáo hoàng Francis, 1 ngày trước khi ngài qua đời. Đồng thời, kêu gọi Giáo hội Công giáo đoàn kết, luôn nỗ lực tìm kiếm hòa bình và cảm thông với những người thống khổ.

Ngoài tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, Đức Giáo hoàng Leo XIV còn nói được tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha, đọc được tiếng Latin và tiếng Đức.

Đức Giáo hoàng Leo XIV sinh năm 1955 tại Chicago, bang Illinois, Mỹ. Ngài lấy bằng cử nhân toán học tại Đại học Villanova ở Pennsylvania và tiếp tục nhận bằng thần học từ Liên đoàn Thần học Công giáo Chicago.

Năm 2023, ngài được Đức cố Giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, một vị trí quan trọng trong Giáo triều Rome.

Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng chúc mừng Đức Giáo hoàng Leo XIV: “Thật vinh dự khi biết rằng ngài là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Thật phấn khích và là vinh dự lớn cho đất nước chúng ta. Tôi mong được gặp Giáo hoàng Leo XIV. Đó sẽ là một khoảnh khắc rất ý nghĩa!”.

Tân Giáo hoàng Leo XIV nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng - Ảnh: AFP
Đức Giáo hoàng Leo XIV nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng - Ảnh: AFP

Đức Giáo hoàng Leo XIV được đánh giá là một nhà lãnh đạo điềm tĩnh, có khả năng điều phối giữa các phe phái và có mối liên hệ chặt chẽ với người tiền nhiệm.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, ngài nhấn mạnh rằng một giám mục cần phải “có khả năng gần gũi với các thành viên của công đoàn, bắt đầu từ các linh mục, như là người cha và người anh".

Phong cách lãnh đạo của Đức Giáo hoàng Leo XIV phản ánh sự kết hợp giữa lòng nhân hậu và sự khiêm nhường, tạo nên một hình ảnh gần gũi và thân thiện trong mắt cộng đồng Công giáo toàn cầu.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc António Guterres đã gửi lời chúc mừng Đức Giáo hoàng Leo XIV và người Công giáo trên toàn thế giới.

“Thế giới của chúng ta đang cần những tiếng nói mạnh mẽ nhất cho hòa bình, công lý xã hội, lòng trắc ẩn...” - người đứng đầu Liên hiệp quốc đăng trên X.

Trên khắp châu Mỹ Latinh, đặc biệt là ở Peru, nơi Đức Giáo hoàng Leo XIV đã sống và làm việc hơn 20 năm, người dân ăn mừng cho chiến thắng của ngài.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez viết lời chúc mừng trên phương tiện truyền thông: “Xin chúc mừng toàn thể Giáo hội Công giáo vì đã bầu được Đức Giáo hoàng Leo XIV. Mong rằng dưới thời của ngài sẽ góp phần củng cố đối thoại và bảo vệ nhân quyền”.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis viết: “Xin chúc mừng Giáo hoàng Leo XIV. Sự lãnh đạo của ngài đến vào thời điểm thế giới phải đối mặt với những thách thức sâu sắc nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời cho sự thống nhất, lòng trắc ẩn và đối thoại giữa các dân tộc và tín ngưỡng”.

Minh Hương (theo Guardian, NBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI