Bệnh viện Tâm Anh vinh danh những phụ nữ kiên cường “tìm con”

02/06/2025 - 13:54

PNO - Ngày 1/6, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trao giải thưởng cho 18 người mẹ có bài chia sẻ truyền cảm hứng về hành trình kiên cường “tìm con” trong Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh.

Đây là một hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện “IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ” do Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức từ ngày 1/5 đến 8/6.

Hơn 500 bài viết gửi về là những “chuyện cổ tích giữa đời thực” được viết nên từ sự kiên cường của người bệnh, sự diệu kỳ của y khoa và nỗ lực của các chuyên gia - bác sĩ IVF Tâm Anh. Những câu chuyện Các mẹ ạ, nhất định phải có một đứa con (mẹ Lê Thị Huyền), Điều kỳ diệu từ chiếc phôi loại 1 (mẹ Phạm Thị Hường), Từ giấc mơ làm mẹ đến phép màu mang tên con (mẹ Lê Thị Mỹ Hằng)... đã chạm trái tim hàng ngàn độc giả.

Các gia đình nhận giải thưởng Sổ tiết kiệm Bầu vàng trong Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh tại TPHCM - Ảnh: IVF Tâm Anh
Các gia đình nhận giải thưởng Sổ tiết kiệm Bầu vàng trong Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh tại TPHCM - Ảnh: IVF Tâm Anh

Tại Việt Nam, gánh nặng điều trị hiếm muộn, từ áp lực tài chính, tổn thương tinh thần, đến kỳ vọng từ gia đình và định kiến xã hội, phần lớn đặt lên vai người phụ nữ.

Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM (IVF Tâm Anh), thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ là được làm mẹ, nhưng nhiều người phải nỗ lực hàng chục năm “tìm con”. Họ là những chiến binh thầm lặng, xứng đáng được vinh danh.

42 tuổi, nhiều bạn bè chuẩn bị lên chức ông bà, tôi mới được đón con gái đầu lòng sau 8 năm chờ đợi”, chị Quách Lợi Châu (ngụ quận 6, TPHCM), xúc động khi trở lại thăm “ngôi nhà thứ 2” của gia đình. Vợ chồng chị là một trong những trường hợp khó do lớn tuổi, chuyển phôi thất bại nhiều lần, chất lượng trứng và tinh trùng suy giảm. Chị còn có khối u xơ tử cung kích thước lớn (khoảng 7cm), viêm nội mạc tử cung mạn tính. Sau thời gian điều trị tại IVF Tâm Anh TPHCM, anh chị đã có con ngay lần đầu chuyển phôi.

Chị Nguyễn Hoàng Bích Hằng, ở TP Thủ Đức, cho hay 9 năm hiếm muộn, chuyển phôi thành công thì chồng mất. Con trai chào đời giống hệt cha, giúp chị vơi bớt nỗi đau.

Chứng kiến hàng trăm gia đình hiếm muộn đã có con ẵm bồng, chị Nguyễn Thị Huế, 33 tuổi, ở Bình Dương, tràn đầy hy vọng. Anh chị kết hôn 5 năm nhưng chưa có con. Biết tin Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh có khám, tư vấn miễn phí, chị Huế tìm đến. “Được bác sĩ thăm khám, giải thích tận tình, vợ chồng đã sẵn sàng tìm con ở IVF Tâm Anh”, chị nói và mong sớm được bế con trên tay.

Vợ chồng chị Huế lần đầu đến IVF Tâm Anh được khám, tư vấn điều trị hiếm muộn miễn phí trong ngày 1/6
Vợ chồng chị Huế lần đầu đến IVF Tâm Anh được khám, tư vấn điều trị hiếm muộn miễn phí trong ngày 1/6

Không ngừng đổi mới vì hạnh phúc hàng ngàn gia đình

Khởi đầu từ một phòng khám nam khoa tại Hà Nội năm 2007, IVF Tâm Anh đã phát triển trở thành hệ thống Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản hiện đại hàng đầu Việt Nam với 4 cơ sở lớn tại Hà Nội và TPHCM, đáp ứng hơn 100.000 lượt khám và điều trị mỗi năm. Sau 18 năm, Hệ thống IVF Tâm Anh đã giúp hơn 10.000 vợ chồng vô sinh hiếm muộn sinh con khỏe mạnh, như ý.

IVF Tâm Anh tiên phong xây dựng hệ thống Lab siêu sạch ISO 5 hàng đầu Đông Nam Á, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nuôi cấy và đánh giá phôi giúp tăng tỉ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm. Trung tâm đạt Chứng nhận Quốc tế về Hỗ trợ sinh sản (RTAC) trong 4 năm liên tiếp (2022 - 2025). Bên cạnh đó, IVF Tâm Anh còn ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán di truyền hiện đại, tầm soát dị tật di truyền ở phôi, tư vấn di truyền chuyên sâu… giúp hàng chục ngàn em bé chào đời khỏe mạnh.

Hệ thống “lab trong lab” siêu sạch ISO 5 tại IVF Tâm Anh giúp tối ưu các điều kiện nuôi cấy phôi, tăng tỉ lệ thành công - Ảnh: IVF Tâm Anh
Hệ thống “lab trong lab” siêu sạch ISO 5 tại IVF Tâm Anh giúp tối ưu các điều kiện nuôi cấy phôi, tăng tỉ lệ thành công - Ảnh: IVF Tâm Anh

ThS. BS Giang Huỳnh Như cho biết, đến nay y học chưa giải quyết được 100% trường hợp hiếm muộn. Những nỗ lực của IVF Tâm Anh hiện đã đạt tỉ lệ có thai cộng dồn trung bình là 78,7%, ở nhóm dưới 35 tuổi lên đến 84,3%, từ 35-40 tuổi là 69,3% và ngoài 40 tuổi đến 48,2%.

Thời gian tới, IVF Tâm Anh tập trung tối ưu hóa chất lượng phôi, đẩy mạnh nghiên cứu di truyền, ứng dụng AI và các công nghệ hiện đại, nhằm rút ngắn thời gian điều trị, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội mang thai, sinh con khỏe mạnh.

“Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất. Nhưng trên hết, thành công của IVF Tâm Anh được xây đắp từ chính niềm tin và sự kiên trì của người bệnh. Mỗi cặp đôi đến với chúng tôi mang theo một câu chuyện, một hy vọng, và chúng tôi vô cùng biết ơn vì họ đã chọn Tâm Anh là người bạn đồng hành”, ThS.BS Giang Huỳnh Như nhấn mạnh.

Tuệ Diễm

Nguồn: IVF Tâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI