BVĐK Tâm Anh triển khai “siêu robot” Da Vinci Xi hỗ trợ hơn 120 phẫu thuật phức tạp

01/05/2025 - 08:09

PNO - Hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi hiện đại hàng đầu Đông Nam Á chính thức được triển khai tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Tâm Anh TPHCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình đưa y tế Việt Nam vươn tầm thế giới.

Hệ thống robot Da Vinci Xi, được phát triển bởi Intuitive Surgical (Mỹ), là thế hệ thứ tư của dòng robot phẫu thuật Da Vinci, sở hữu công nghệ vượt trội so với các phiên bản trước đây.

Da Vinci Xi là robot tối ưu hóa cho các ca phẫu thuật phức tạp, đa vùng, có khả năng hỗ trợ hơn 120 loại phẫu thuật từ cắt tuyến tiền liệt, u thận, u phổi, u xơ tử cung, đến ung thư trực tràng, u tuyến giáp, u trung thất… trải rộng nhiều chuyên khoa như Tiết niệu, Phụ khoa, Tiêu hóa, Đầu Mặt Cổ, Lồng ngực, Tim mạch và Ung thư.

“Siêu robot” Da Vinci Xi thế hệ mới đã có tại BVĐK Tâm Anh - Ảnh: BVĐK Tâm Anh
“Siêu robot” Da Vinci Xi thế hệ mới đã có tại BVĐK Tâm Anh - Ảnh: BVĐK Tâm Anh

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TPHCM - cho biết, việc đưa hệ thống robot Da Vinci Xi vào hoạt động không chỉ nâng cao chất lượng điều trị tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh mà còn khẳng định năng lực kỹ thuật và vị thế quốc tế của ngành y tế Việt Nam. Hướng đi này giúp y tế Việt Nam bắt nhịp với xu hướng toàn cầu, giống các quốc gia có nền y học phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Mỹ.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên - Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa BVĐK Tâm Anh TPHCM, chuyên gia đã thực hiện thành công hơn 200 ca phẫu thuật bằng Robot Da Vinci - khẳng định: “Robot Da Vinci Xi không chỉ là công cụ hỗ trợ mà thực sự là cánh tay nối dài của bác sĩ, giúp hiện thực hóa những ca mổ phức tạp nhất với độ an toàn và hiệu quả vượt trội, mở ra kỷ nguyên phẫu thuật không giới hạn, đảm bảo an toàn với những thao tác phẫu thuật tinh vi nhất”.

BS.CKII Trần Công Quyền - Phó khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, điều khiển thuần thục “buồng lái”, biến robot trở thành cánh tay nối dài của phẫu thuật viên trong phẫu thuật các bệnh lý lồng ngực - Ảnh: BVĐK Tâm Anh
BS.CKII Trần Công Quyền - Phó khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, điều khiển thuần thục “buồng lái”, biến robot trở thành cánh tay nối dài của phẫu thuật viên trong phẫu thuật các bệnh lý lồng ngực - Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Robot Da Vinci Xi sở hữu nhiều ưu điểm mà các thế hệ trước không có. Hệ thống robot này có màn hình cảm ứng giúp bác sĩ chọn vùng phẫu thuật cần thiết và hướng tiếp cận tối ưu, cá thể hóa cho từng ca mổ. Khoảng cách giữa các cánh tay robot Xi chỉ 6cm, nhỏ hơn 2cm so với thế hệ cũ, phù hợp tạng người Việt Nam, giúp bác sĩ thao tác dễ dàng, giảm nguy cơ va chạm, hạn chế tối đa tổn thương đến các mô và mạch máu xung quanh.

Bác sĩ ngồi ở buồng điều khiển chính, điều khiển 4 cánh tay robot thao tác cắt khối u, phối hợp nhịp nhàng cùng bác sĩ phụ mổ - Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Bác sĩ ngồi ở buồng điều khiển chính, điều khiển 4 cánh tay robot thao tác cắt khối u, phối hợp nhịp nhàng cùng bác sĩ phụ mổ - Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Các cánh tay Robot Da Vinci Xi được gắn trên mâm xoay 360 độ và cần trục có thể điều chỉnh tùy ý, có hệ thống đèn laser định vị, cho phép tiếp cận nhiều vùng mổ mà không cần di chuyển cả hệ thống robot. Đây cũng là thế hệ robot Da Vinci đầu tiên tích hợp tay cầm hàn và cầm máu, giúp bác sĩ cắt bỏ mô, xử lý cầm máu tức thì mà không cần thay đổi dụng cụ, giảm tối đa mất máu.

Các bác sĩ phụ mổ phối hợp nhịp nhàng theo y lệnh của BS.CKII Trần Công Quyền, truyền đi từ buồng điều khiển robot - Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Các bác sĩ phụ mổ phối hợp nhịp nhàng theo y lệnh của BS.CKII Trần Công Quyền, truyền đi từ buồng điều khiển robot - Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Trong thời gian ngắn đưa vào hoạt động, các bác sĩ BVĐK Tâm Anh đã ứng dụng robot Da Vinci Xi để thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp. Điển hình như trường hợp ông Hoàng Văn Đoán (64 tuổi, Đồng Nai) có khối u phổi chưa rõ bản chất. BS.CKII Trần Công Quyền - Phó khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, sử dụng Robot Da Vinci Xi để cắt bỏ toàn bộ khối u cho người bệnh.

U được sinh thiết lạnh, kết quả sau 30 phút xác định u ác tính, ê-kíp tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ một phần thùy trên phổi phải. Nhờ hình ảnh 3D phóng đại 15 lần và khả năng thao tác linh hoạt của robot, bác sĩ loại bỏ ung thư tận gốc.

Các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu chúc mừng ông Đoán khỏe mạnh sau phẫu thuật cắt u phổi bằng robot - Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu chúc mừng ông Đoán khỏe mạnh sau phẫu thuật cắt u phổi bằng robot - Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, với hệ thống robot phẫu thuật thế hệ mới tại BVĐK Tâm Anh, người bệnh có thể tiếp cận các phương pháp phẫu thuật tiên tiến ngay trong nước, thay vì phải ra nước ngoài với chi phí đắt đỏ và tốn kém thời gian.

Ngọc Châu

Nguồn: BVĐK Tâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI