Hàng ngàn phụ nữ mở lòng kể chuyện đắng cay hiếm muộn

30/05/2025 - 08:26

PNO - Những câu chuyện đắng cay trên hành trình tìm con hàng chục năm như 18 lần chuyển phôi thất bại, phải xin trứng, xin mang thai hộ, hay chấp nhận ly hôn… lần đầu được chia sẻ trong chương trình “Điều kỳ diệu của Ba Mẹ” do Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức, để tiếp sức cho các gia đình hiếm muộn.

Đắng cay những cảnh đời hiếm muộn

Chị Phan Nguyễn Ngọc Hằng (TPHCM) là một người mẹ dũng cảm bước qua lời gièm pha của xã hội, mở lòng kể về hành trình tìm con của mình.

Sau 14 năm kết hôn, chị trải qua 14 lần chuyển phôi thất bại không rõ nguyên nhân, thêm 4 lần chuyển phôi từ trứng hiến tặng, chị vẫn chưa được làm mẹ. Người quen khuyên vợ chồng “nên ly hôn, biết đâu có con” khiến chị “tim nhói như bị bóp nghẹt”.

Năm 2024, mẹ chồng khuyên chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, nơi có hệ thống nuôi cấy phôi hiện đại và tỉ lệ IVF thành công cao để khám và điều trị.

Em còn trứng là còn hy vọng, Tâm Anh sẽ làm mọi cách giúp em có con”, câu nói của ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã tiếp thêm hy vọng cho chị.

Ở tuổi ngoài 40, sau 3 chu kỳ gom trứng, tạo phôi và nuôi trong hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo, chị được 6 phôi tốt. Trước khi chuyển phôi, bác sĩ Như soi buồng tử cung, điều trị dứt điểm tình trạng viêm, ứ dịch. Chị đã mang thai ngay lần đầu chuyển phôi tại IVF Tâm Anh.

Ở tuổi gần 80, bố chồng chị Hằng là một cựu chiến binh hạnh phúc khi lần đầu được bế cháu nội vào lòng - Ảnh: IVF Tâm Anh
Ở tuổi gần 80, bố chồng chị Hằng là một cựu chiến binh hạnh phúc khi lần đầu được bế cháu nội vào lòng - Ảnh: IVF Tâm Anh

Chặng đường tìm con của chị Phạm Kiều Trang (tỉnh Thanh Hóa) cũng kéo dài 10 năm với 9 lần chuyển phôi thất bại. Chị từng viết thư xin mang thai hộ nhưng bệnh viện từ chối do hai vợ chồng đều bình thường. Chị tuyệt vọng nói với chồng: “Em sẽ không chuyển phôi thêm lần nào nữa, anh đi lấy vợ khác đi”.

Năm 2023, khát khao tìm con lại trỗi dậy, họ đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Câu nói của PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản: “Chúng tôi đang làm tất cả những gì tốt nhất để chị được làm mẹ” đã khiến chị quyết tâm chuyển phôi lần thứ 10.

Do dự trữ buồng trứng thấp, chị Trang chỉ được 1 phôi ngày 5 và 2 phôi ngày 6 loại trung bình. Bác sĩ bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) cải thiện niêm mạc trước khi chuyển phôi và chị đã mang thai.

Chị Trang sinh con đầu lòng trong lần đầu chuyển phôi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội - Ảnh: IVF Tâm Anh
Chị Trang sinh con đầu lòng trong lần đầu chuyển phôi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội - Ảnh: IVF Tâm Anh

Cùng cảnh hiếm muộn nhiều năm, vợ chồng chị Gicel Valdez Borja từ Philippines sang IVF Tâm Anh Hà Nội tìm con. Chị bị suy buồng trứng sớm, tắc vòi trứng, chồng bị tinh trùng dị dạng. “Mỗi kết quả như một cánh cửa khép lại ngay trước mắt chúng tôi, khiến giấc mơ làm cha mẹ trở nên xa vời”, chị chia sẻ.

Dù chỉ thu được 2 trứng nhưng điều kỳ diệu đã mở ra khi có một phôi được nuôi cấy nhờ công nghệ nuôi phôi Time-lapse ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp chị mang thai.

Chị Gicel Valdez Borja sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội vào tháng 11/2024 - Ảnh: IVF Tâm Anh
Chị Gicel Valdez Borja sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội vào tháng 11/2024 - Ảnh: IVF Tâm Anh

Chỉ một phôi cũng có thể tạo nên một phép màu. Dù hành trình tìm con có chông gai, nhưng sự kiên cường sẽ đưa bạn đến đích”, chị Gicel Valdez Borja nhắn nhủ.

18 năm vun đắp hơn 10.000 tổ ấm trọn vẹn

ThS.BS Giang Huỳnh Như cho biết, mỗi năm Hệ thống IVF Tâm Anh tiếp nhận hơn 100.000 lượt khách hàng thăm khám, trong đó rất nhiều trường hợp lớn tuổi, dự trữ buồng trứng (AMH) thấp, thất bại chuyển phôi nhiều lần, vô sinh hàng chục năm... Đặc biệt, hàng trăm kiều bào, người nước ngoài từ Mỹ, Đức, Úc, Canada, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Malaysia, Lào… đến điều trị và thành công đón con yêu.

Gia đình anh Trung, 75 tuổi, sống tại Úc, hiếm muộn 19 năm được ThS.BS Giang Huỳnh Như điều trị, đã sinh con có dịp hội ngộ với bác sĩ đầu năm 2025 - Ảnh: nhân vật cung cấp
Gia đình anh Trung, 75 tuổi, sống tại Úc, hiếm muộn 19 năm được ThS.BS Giang Huỳnh Như điều trị, đã sinh con và có dịp hội ngộ với bác sĩ đầu năm 2025 - Ảnh: nhân vật cung cấp

Theo PGS.TS.BS Lê Hoàng, tỉ lệ thành công trung bình tại IVF Tâm Anh cao hơn mặt bằng chung so với các nước như Singapore, Thái Lan... Trong khi đó, chi phí một ca thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam thấp hơn nhiều lần, khoảng 5.000 USD; ở các nước khác khoảng 15.000 - 30.000 USD.

Trong 18 năm qua, Hệ thống IVF Tâm Anh đã giúp hơn 10.000 vợ chồng vô sinh đón những em bé khỏe mạnh với tỉ lệ có thai cộng dồn trung bình lên đến 78,7% (năm 2024). Đó là minh chứng cho sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, sự ưu việt của công nghệ hiện đại như hệ thống “lab-trong-lab” tiêu chuẩn ISO 5, tủ nuôi cấy phôi Time-lapse tích hợp AI, phác đồ gom noãn - gom phôi, vi phẫu micro-TESE...

Chuỗi sự kiện “IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo điều diệu kỳ” đã thu hút 4.000 gia đình đăng ký tham gia “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh” tại TPHCM (ngày 1/6) và Hà Nội (ngày 8/6). Khách tham dự sẽ được gặp gỡ các chuyên gia trong tọa đàm “Vô sinh không vô vọng”; khám sức khỏe miễn phí cho các em bé IUI/IVF; chiêm ngưỡng “Công nghệ đỉnh cao trong hỗ trợ sinh sản”, sách ảnh quy tụ nhiều em bé IUI/IVF; các hoạt động giải trí cho bé... Độc giả xem thêm thông tin và đăng ký tham dự tại đây.

Tuệ Diễm

Nguồn: Bệnh viện Tâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI