Trẻ béo phì trên thế giới vượt qua số trẻ bị suy dinh dưỡng

10/09/2025 - 12:26

PNO - Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, số trẻ em béo phì trên thế giới đã vượt qua số trẻ bị suy dinh dưỡng.

UNICEF cảnh báo sự tràn ngập của thực phẩm siêu chế biến giá rẻ (junk food, đồ ăn nhanh) đang làm đảo lộn chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ.
UNICEF cảnh báo sự tràn ngập của thực phẩm siêu chế biến giá rẻ đang làm đảo lộn chế độ dinh dưỡng của trẻ - Ảnh: UNICEF

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện có 188 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học - tương đương 1/10 số trẻ trên toàn cầu - mắc bệnh béo phì. Con số này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, sự phát triển mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường type 2 hay ung thư.

Bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, nhấn mạnh: ''Béo phì đang trở thành mối lo ngại lớn. Thực phẩm siêu chế biến ngày càng thay thế rau củ quả và protein, trong khi đây là giai đoạn dinh dưỡng đóng vai trò sống còn với sự phát triển thể chất, trí tuệ và tinh thần của trẻ''.

Một số số liệu đáng chú ý trong báo cáo cho thấy ở trẻ từ 5 - 19 tuổi, có 9,4% trẻ béo phì, cao hơn mức 9,2% trẻ thiếu cân - trong khi năm 2000, nếu gần 13% trẻ thiếu cân và chỉ 3% trẻ béo phì thì sau hơn 20 năm, tỷ lệ đã đảo ngược; 1/5 số trẻ từ 5 - 19 tuổi bị thừa cân, trong đó gần 42% rơi vào mức béo phì (so với 30% năm 2000).

Các quốc đảo Thái Bình Dương dẫn đầu với tỷ lệ béo phì: Niue (38%), Cook Islands (37%). Một số nước cũng ghi nhận mức trẻ béo phì cao gồm Chile (27%), Mỹ (21%), UAE (21%). Ở Anh, tỷ lệ trẻ em béo phì tăng từ 9% năm 2000 lên 11% năm 2022.

Điều đáng lo ngại rằng sự gia tăng trẻ béo phì lại diễn ra tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, nơi hệ thống bán lẻ hiện đại, ứng dụng giao đồ ăn và siêu thị trực tuyến bùng nổ, khiến đồ ăn nhanh rẻ tiền dễ tiếp cận hơn thực phẩm tươi.

Các chuyên gia nhấn mạnh béo phì ở trẻ em không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn tạo gánh nặng kinh tế. UNICEF ước tính, đến năm 2035, chi phí toàn cầu cho tình trạng thừa cân và béo phì có thể vượt 4.000 tỷ USD mỗi năm.

Trước thực trạng này, giải pháp được các chuyên gia khuyến nghị đó là cấm bán và quảng cáo đồ ăn nhanh trong trường học. Áp dụng nhãn cảnh báo, thuế với thực phẩm siêu chế biến, hỗ trợ tài chính để gia đình dễ tiếp cận thực phẩm lành mạnh. Đảm bảo các chính sách y tế công cộng không bị ảnh hưởng bởi ngành công nghiệp đồ ăn nhanh.

Trong khi nhiều nước vẫn tập trung vào chống suy dinh dưỡng và thấp còi, UNICEF cảnh báo rằng béo phì cũng là một hình thức suy dinh dưỡng hiện đại, đang đe dọa sức khỏe cả một thế hệ.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI