Người già Hàn Quốc ly hôn vượt mức kỷ lục

05/05/2026 - 18:55

PNO - Lần đầu tiên, một xu hướng xã hội đáng chú ý đang diễn ra tại Hàn Quốc khi số vụ ly hôn giữa các cặp vợ chồng sống chung hơn 30 năm đã lần đầu tiên vượt qua các cuộc ly hôn của các đôi mới cưới khoảng 5 năm.

Trình độ học vấn cao hơn của phụ nữ và sự tham gia kinh tế đã làm giảm sự phụ thuộc tài chính của họ vào vợ/chồng của họ, các chuyên gia cho biết về xu hướng ly hôn xám ngày càng tăng.  HÌNH ẢNH MINH HỌA: UNSPLASH
Phụ nữ giảm phụ thuộc tài chính vào chồng khiến các vụ ly hôn xám ngày càng tăng

Ngày 5/5, theo số liệu công bố của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, trong năm 2025 có 15.628 cặp vợ chồng kết hôn trên 30 năm quyết định ly hôn, cao hơn con số 14.392 cặp chia tay trong vòng 5 năm đầu sau kết hôn. Sự đảo chiều này cho thấy những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc gia đình và quan niệm hôn nhân tại quốc gia Đông Á.

Khi việc thống kê bắt đầu vào năm 1990, tình hình hoàn toàn trái ngược. Khi đó, ly hôn sớm áp đảo với 18.053 trường hợp, trong khi ly hôn “xám” - thuật ngữ chỉ các cặp vợ chồng lớn tuổi chia tay - chỉ có 368 trường hợp. Tuy nhiên, trong hơn 3 thập kỷ qua, số vụ ly hôn ở nhóm lớn tuổi tăng đều, trong khi ly hôn sớm lại giảm liên tục, đặc biệt là trong 6 năm gần đây.

Dữ liệu từ Trung tâm Trợ giúp pháp lý về quan hệ gia đình Hàn Quốc cho thấy phụ nữ từ 60 tuổi trở lên chiếm hơn 22% các trường hợp tư vấn ly hôn trong tháng 2/2026, tăng mạnh so với mức khoảng 6% vào năm 2005.

Các chuyên gia nhận định, sự thay đổi này phần lớn bắt nguồn từ biến động nhân khẩu học. Hàn Quốc đang trải qua quá trình già hóa dân số nhanh chóng, khiến tỉ lệ các cặp vợ chồng lớn tuổi tăng lên trong khi số lượng người trẻ giảm. Theo thống kê, nhóm người từ 50 tuổi trở lên chiếm tới 45,14% dân số vào năm 2025, gần gấp đôi so với 23,69% vào năm 2005. Ngược lại, tỉ lệ người trong độ tuổi 20 và 30 đã giảm đáng kể, từ 33,75% xuống còn 25,37%.

Bên cạnh yếu tố dân số, sự thay đổi về vai trò và vị thế của phụ nữ trong xã hội cũng được xem là nguyên nhân quan trọng. Trình độ học vấn cao hơn cùng với sự tham gia mạnh mẽ vào thị trường lao động đã giúp nhiều phụ nữ giảm bớt sự phụ thuộc tài chính vào chồng. Điều này tạo điều kiện để họ đưa ra quyết định chấm dứt hôn nhân nếu cảm thấy không còn phù hợp, ngay cả ở giai đoạn cuối đời.

“Thời đại thay đổi và các giá trị cũng thay đổi, tạo ra môi trường mà các cặp vợ chồng lớn tuổi ít phụ thuộc vào nhau hơn” - luật sư Son Jung-hye, chuyên về các vấn đề gia đình - nhận định.

Ngoài ra, yếu tố kinh tế cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Các nhà phân tích cho rằng khi giá trị tài sản, đặc biệt là nhà ở, tăng lên, việc phân chia tài sản sau ly hôn trở nên “dễ thở” hơn. Điều này giúp giảm bớt những rào cản từng khiến nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi do dự trong việc ly hôn trước đây.

Tuổi thọ tăng cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Khi con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn, nhiều cặp đôi sẵn sàng lựa chọn sống độc lập trong những năm cuối đời thay vì duy trì một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc.

Xu hướng ly hôn “xám” gia tăng phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cách nhìn nhận về hôn nhân và gia đình tại Hàn Quốc. Không còn bị ràng buộc bởi các chuẩn mực truyền thống như trước, ngày càng nhiều người lớn tuổi lựa chọn ưu tiên chất lượng cuộc sống cá nhân, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chấm dứt một mối quan hệ kéo dài hàng chục năm.

Giới quan sát cho rằng hiện tượng này có thể tiếp tục gia tăng trong những năm tới, khi xã hội Hàn Quốc ngày càng già hóa và các giá trị cá nhân tiếp tục được đề cao.

Thảo Nguyễn (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI