Nữ Thủ tướng Ý cảnh báo về hình ảnh nhạy cảm giả của bà bị chia sẻ

06/05/2026 - 13:48

PNO - Ngày 6/5, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc lan truyền các hình ảnh giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra, sau khi nhiều bức ảnh deepfake của bà – trong đó có hình ảnh bị chỉnh sửa như đang mặc đồ lót – xuất hiện và lan rộng trên mạng xã hội.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm thứ Ba đã lên án việc lưu hành một bức ảnh deepfake của cô - tạo dáng trên giường, mặc đồ lót - và phàn nàn rằng những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra như vậy đang được sử dụng để tấn công cô.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên án việc một bức ảnh deepfake của bà tạo dáng trên giường, mặc đồ lót - Ảnh: Getty

Trong bài đăng trên Facebook, bà Meloni cho biết các hình ảnh này đã bị một số đối thủ “quá khích” lan truyền như thể là thật. Bà châm biếm rằng người tạo ra chúng “thậm chí còn cải thiện ngoại hình của tôi khá nhiều”, nhưng nhấn mạnh đây là minh chứng cho việc con người sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để tấn công và lan truyền thông tin sai lệch.

Một trong những hình ảnh gây tranh cãi nhất cho thấy bà Meloni trong tình huống riêng tư bị bịa đặt. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực, trong đó có không ít người tin rằng đó là ảnh thật.

Thủ tướng Ý coi đây là một dạng bắt nạt trên mạng và cảnh báo về mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng của công nghệ deepfake. “Vấn đề không chỉ là tôi. Deepfake có thể đánh lừa, thao túng và nhắm vào bất kỳ ai. Tôi có thể tự bảo vệ mình, nhưng nhiều người khác thì không,” bà nói, đồng thời kêu gọi công chúng “xác minh trước khi tin và suy nghĩ trước khi chia sẻ”.

Cuộc chiến chống lại rủi ro từ trí tuệ nhân tạo hiện là một ưu tiên trong chương trình nghị sự của chính phủ do bà Meloni lãnh đạo. Vào tháng 9 năm ngoái, Ý trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu thông qua luật toàn diện nhằm quản lý việc sử dụng AI, bao gồm các hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi tạo và phát tán deepfake gây hại, cũng như hạn chế quyền truy cập của trẻ em.

Đạo luật này được xây dựng phù hợp với EU AI Act, được xem là bước tiến quan trọng trong việc định hình cách công nghệ AI được phát triển và sử dụng.

Trước đó, một vụ bê bối liên quan đến một trang web khiêu dâm đăng tải hình ảnh giả mạo của nhiều phụ nữ nổi tiếng tại Ý – bao gồm cả bà Meloni và lãnh đạo đối lập Elly Schlein – đã gây phẫn nộ trong dư luận. Các hình ảnh này bị chỉnh sửa với nội dung thô tục, mang tính phân biệt giới tính và được lan truyền trên nền tảng có hơn 700.000 người đăng ký.

Cảnh sát Ý đã đóng cửa trang web nói trên, trong khi các công tố viên tại Rome mở cuộc điều tra về các cáo buộc như phát tán nội dung khiêu dâm trái phép, phỉ báng và tống tiền.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI