Có khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

08/05/2026 - 09:32

PNO - Kỳ thi năm nay có khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi trên toàn quốc. Bộ GD-ĐT yêu cầu siết chặt an ninh, phòng chống gian lận công nghệ cao.

Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây với 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 60.000 em so với năm 2025.

Cấu trúc kỳ thi tiếp tục được giữ ổn định với 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn. Tỉ lệ đăng ký dự thi các môn vật lý, hóa học tăng từ 15-20%, riêng môn công nghệ ghi nhận mức tăng đột biến khoảng 200%. Số lượng thí sinh được miễn thi ngoại ngữ giảm đáng kể, chỉ còn dưới 8%.

Bộ GD-ĐT cho biết ngân hàng đề thi đã được chuẩn bị đầy đủ. Công tác tập huấn năm nay cũng được đổi mới, kết hợp tập huấn quy chế, nghiệp vụ kiểm tra và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí. Dự kiến, cả nước sẽ tổ chức khoảng 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

Dự kiến Có khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh: N.L
Dự kiến có khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh: N.L

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng nhận định áp lực tổ chức kỳ thi năm nay là rất lớn do số lượng thí sinh tăng cao, đặc biệt tại các địa phương đông thí sinh như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Thanh Hóa.

Các khâu in sao, vận chuyển đề thi, coi thi và bảo đảm an ninh, an toàn tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, nhất là qua điện thoại thông minh, vẫn được xác định là rủi ro hàng đầu.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai, mưa lớn, sạt lở có thể xảy ra trong thời điểm đầu tháng Sáu.

Đại diện Bộ Công an tại phiên họp khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT và các địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Đồng thời tăng cường tập huấn quy chế, siết chặt công tác coi thi, phòng chống lộ lọt đề thi và xử lý nghiêm các hành vi gian lận công nghệ cao.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu toàn ngành quán triệt tinh thần tổ chức kỳ thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan, không chủ quan ở bất cứ khâu nào. Nhắc lại kinh nghiệm từ các năm trước, Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp của các lực lượng như công an, cơ yếu, điện lực, y tế, giao thông… trong việc vận chuyển, bảo mật đề thi, kể cả tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh việc chuẩn bị “từ sớm, từ xa”, rà soát kỹ lưỡng mọi điều kiện tổ chức thi; tăng cường trách nhiệm của địa phương; tổ chức tập huấn thực chất cho giáo viên, cán bộ coi thi; phối hợp liên ngành theo tinh thần “6 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình và rõ kết quả.

Theo kế hoạch, Bộ GD-ĐT sẽ hoàn thành việc thẩm định phần mềm tổ chức thi và tổ chức hội nghị quán triệt toàn quốc ngay trong tháng Năm để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI