An Giang đề xuất 20 tỉ đồng để khắc phục tình trạng sạt lở đê biển

08/05/2026 - 16:34

PNO - Tình trạng sạt lở đê biển tại xã Vân Khánh (An Giang) đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống và sản xuất của người dân.

Ngày 8/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, đoạn đê biển từ Đồn Biên phòng Vàm Kim Quy đến kênh Mương Đào (xã Vân Khánh) có chiều dài khoảng 5km, bị sạt lở nghiêm trọng.

Xã Vân Khánh, tỉnh An Giang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở đê chắn sóng - Ảnh Phú Hữu
Xã Vân Khánh, tỉnh An Giang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở đê chắn sóng - Ảnh: Phú Hữu

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh từ tháng 6/2024, diện tích rừng ngập mặn ven biển tại xã Vân Khánh bị xói lở nghiêm trọng.

Trong đó, có khoảng 1,5km đê biển đang ở mức độ sạt lở rất nguy hiểm. Nhiều vị trí sạt lở đã lấn sâu vào thân đê, có các đoạn sạt lở gần đứt ngang đê với chiều dài sạt lở mỗi đoạn khoảng 50m đến 100m; có đoạn đã bị đứt ngang thân đê, nước biển lưu thông vào nội đồng.

Các vị trí sạt lở nghiêm trọng tập trung tại các khu vực đối diện với đoạn hở giữa các đoạn kè phá sóng phía ngoài biển (mỗi khoảng hở rộng khoảng 10m), trong khu vực này có khoảng 10 đoạn.

Tình hình sạt lở nêu trên đã đe dọa đến an toàn tuyến đê biển và nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân phía trong đê, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Ngoài ra, đoạn đê biển còn lại khoảng 3km hiện nay cũng đang bị sạt lở với nhiều mức độ khác nhau, mức độ ít nghiêm trọng hơn đoạn sạt lở nêu trên.

Ban Quản lý Dự án Đầu tu xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đã gia cố gần 400m mái đê bằng rọ đá và thi công xong đoạn kè phá sóng ngoài khơi. Tuy nhiên, do các giải pháp khắc phục khẩn cấp chưa được triển khai đồng bộ và kịp thời nên tình hình sạt lở ngày càng lan rộng, đặc biệt là sau mùa mưa bão năm 2025.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang - cho biết, sở đã trình UBND tỉnh phương án xử lý, khắc phục sạt lở với kinh phí 20 tỉ đồng. Tập trung gia cố chân đê bằng kè rọ đá đến cao trình +2,0m, kết hợp cừ tràm chặn chân và đắp đất phục hồi thân đê. Phấn đấu hoàn thành các hạng mục khắc phục trong giai đoạn 2026-2027 nhằm ổn định tuyến đê.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI