Bỉ thử nghiệm thành công phương pháp khôi phục khả năng sinh sản ở nam giới

07/05/2026 - 06:14

PNO - Đây là lần đầu tiên việc cấy ghép mô tinh hoàn được đông lạnh diễn ra thành công, mở ra khả năng sản sinh tinh trùng ở những bệnh nhân vô sinh.

Thử nghiệm chứng minh rằng mô tinh hoàn có thể phục hồi chức năng sản sinh tinh trùng khi được cấy ghép trở lại cơ thể bệnh nhân — Ảnh: Mads Nissen
Thử nghiệm chứng minh rằng mô tinh hoàn có thể phục hồi chức năng sản sinh tinh trùng — Ảnh: Mads Nissen

Các nhà khoa học tại Đại học Vrije Universiteit Brussel ở Bỉ thông báo, họ đã đạt được thành công sau nhiều năm nghiên cứu khôi phục khả năng sinh sản ở nam giới. Nhóm nghiên cứu đã mô tả chi tiết ca cấy ghép và phục hồi thành công mô tinh hoàn được bảo quản lạnh, theo báo The Guardian đưa tin ngày 5/5.

Giáo sư Ellen Goossens - chuyên gia về khoa học y sinh của Đại học Vrije Universiteit Brussel - chia sẻ rằng, người bệnh này đã được lấy mô tinh hoàn vào năm 2008, khi mới 10 tuổi, trước khi điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. Bệnh nhân đã trải qua 3 năm hóa trị và ghép tủy xương để chữa khỏi bệnh, nhưng bị vô sinh. Giờ đây, mô tinh hoàn được rã đông thành công, được cấy ghép lại vào cơ thể bệnh nhân và cho thấy khả năng sản sinh tinh trùng.

Giáo sư Goossens cho biết, việc đông lạnh mô tinh hoàn mang lại cơ hội khôi phục khả năng sinh sản của các bệnh nhân nam, nhưng trước đó vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh việc cấy ghép lại có khả thi và khôi phục được chức năng sinh tinh hay không.

Vị nữ chuyên gia chia sẻ, vào năm 2002, phòng khám của bà ở Bỉ trở thành nơi đầu tiên ở châu Âu bắt đầu lưu trữ mô tinh hoàn của bệnh nhân trước tuổi dậy thì. Bà Goossens nói: “Vào thời điểm đó, lĩnh vực này vẫn còn non trẻ. Những phương pháp này chỉ mới được thử nghiệm trên động vật. Chúng tôi lưu ý với gia đình bệnh nhân rằng không thể đảm bảo thành công”.

Trước khi bệnh nhân nói trên bước vào quá trình xạ trị, nhóm của bà Goossens đã phẫu thuật cắt bỏ một tinh hoàn, chia nhỏ thành nhiều mảnh và đông lạnh mô. Đến năm 2025, có 4 mảnh mô được cấy ghép vào bên tinh hoàn còn lại và 4 mảnh khác được cấy ghép dưới da bìu. Sau một năm nằm trong cơ thể, các mô cấy ghép được lấy ra và phân tích. Kết quả cho thấy, mô tinh hoàn của người bệnh đã khôi phục khả năng sản sinh tinh trùng, thể hiện nhiều nét tương đồng với tinh trùng bình thường.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI