Mỹ nổ súng vào tàu chở dầu treo cờ Iran, ông Trump ra tối hậu thư mới

07/05/2026 - 07:53

PNO - Ngày 6/5, quân đội Mỹ đã nổ súng vào một tàu chở dầu treo cờ Iran khi con tàu này tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa các cảng Iran do Washington áp đặt.

Tổng thống yêu cầu Iran chấp nhận thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hoặc đối mặt với làn sóng ném bom mới ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều
Tổng thống Trump yêu cầu Iran chấp nhận thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hoặc đối mặt với làn sóng tấn công mới ở "mức độ và cường độ cao hơn nhiều"

Diễn biến xảy ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư mới, yêu cầu Iran chấp nhận thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hoặc đối mặt với một làn sóng không kích quy mô lớn hơn.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn nhiều phát đạn và “vô hiệu hóa bánh lái” của tàu chở dầu trong quá trình ngăn chặn. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn chưa đạt đột phá.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố chiến dịch quân sự “Epic Fury” do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran có thể kết thúc nếu Tehran chấp nhận các điều khoản đã được thảo luận.

“Nếu Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất, chiến dịch sẽ chấm dứt. Nếu không, các cuộc không kích sẽ bắt đầu trở lại với quy mô và cường độ lớn hơn nhiều so với trước đây”, ông Trump viết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết nước này đã “chuẩn bị cho mọi kịch bản” trước nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ đang tìm cách buộc Tehran đầu hàng thông qua phong tỏa hải quân, sức ép kinh tế và chiến dịch truyền thông.

“Kẻ thù đang tìm cách phá vỡ sự đoàn kết của Iran để ép chúng tôi khuất phục”, ông Ghalibaf tuyên bố trên Telegram.

Giữa lúc căng thẳng gia tăng, các tín hiệu ngoại giao mới cũng xuất hiện. Axios dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần tới một biên bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt chiến sự. Một số quan chức Pakistan cho biết khuôn khổ thỏa thuận ban đầu có thể đạt được trong vòng 48 giờ, dù các cuộc đàm phán vẫn “rất khó khăn”.

Trước đó, ông Trump bất ngờ ra lệnh đình chỉ vô thời hạn chiến dịch hải quân “Dự án Tự do”, vốn được triển khai để hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Hơn 800 tàu cùng khoảng 20.000 thủy thủ hiện vẫn mắc kẹt ở phía tây tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran trước đó đe dọa sử dụng mìn, tên lửa, máy bay không người lái và tàu cao tốc vũ trang để ngăn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Theo ông Trump, quyết định tạm dừng chiến dịch hải quân được đưa ra sau đề nghị từ Pakistan và một số quốc gia trung gian, khi “những tiến triển lớn” đang xuất hiện trong tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định khoảng cách giữa Washington và Tehran vẫn còn rất lớn, đặc biệt liên quan tới yêu cầu của Mỹ buộc Iran phải xuất khẩu lượng uranium làm giàu cao ra nước ngoài — điều mà Tehran khó chấp nhận.

Trong cuộc phỏng vấn với PBS, ông Trump nói ông “lạc quan” về khả năng đạt được thỏa thuận trước chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới nhưng đồng thời cảnh báo: “Nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi sẽ quay lại ném bom họ dữ dội”.

Cuộc chiến Iran hiện được cho là đang rơi vào thế giằng co. Iran chịu áp lực kinh tế ngày càng lớn, trong khi Mỹ cũng đối mặt sức ép chính trị trong nước do giá nhiên liệu leo thang trước thềm bầu cử quốc hội tháng 11.

Dù Mỹ khẳng định lệnh ngừng bắn tại Trung Đông vẫn còn hiệu lực, bạo lực đã gia tăng trở lại trong tuần này khi Iran bị cáo buộc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào UAE, đồng thời xảy ra các vụ đụng độ tại eo biển Hormuz.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI