Cấp cứu khẩn cho người đàn ông mang… 'trứng rồng'

08/05/2026 - 16:32

PNO - Ngay khi vừa có kết quả chấn đoán hình ảnh, các bác sĩ tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lập tức đưa bệnh nhân vào phòng mổ để lấy “trứng rồng”

Chiều 8/5, bác sĩ CK2 Trần Văn Hiệp – Phó trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM cho biết bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho một người đàn ông (31 tuổi, ở phường Vũng Tàu) bị dị vật hậu môn trực tràng. Dị vật được xác định là đồ chơi tình dục có tên gọi là “trứng rồng”.

Theo bác sĩ Hiệp, nam bệnh nhân vào khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng có cơn đau vùng bụng dưới. Bệnh nhân cho biết đã dùng “trứng rồng” để thủ dâm qua đường hậu môn. Anh đã đưa dị vật vào quá sâu rồi không thể tự rút ra được.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật xử lý trứng rồng cho nam bệnh nhân, ảnh BVCC
Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật xử lý "trứng rồng" cho nam bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định dị vật có hình trụ, nằm sâu trong trực tràng cao và đại tràng Sigma. Ê-kíp bác sĩ đánh giá dị vật có kích thước quá lớn và ở sâu trong hậu môn, nên quyết định đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật xử lý.

Các bác sĩ đã gây mê nội khí quản kết hợp tiêm thuốc giãn cơ, giúp làm mềm cơ vòng hậu môn, tạo điều kiện lấy dị vật ra theo đường hậu môn mà không cần mổ hở ở bụng. Dị vật được xác định là dụng cụ đồ chơi tình dục hình trụ có kích thước 5,5 x 5,5 x 13,5cm.

Sau xử lý, người bệnh được tiếp tục theo dõi, hiện sức khỏe đã ổn định được xuất viện về nhà.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, mỗi năm khoa Ngoại Tiêu hóa tiếp nhận khoảng 4 đến 5 trường hợp dị vật kẹt trong hậu môn trực tràng. Ngoài đồ chơi tình dục, các dị vật thường gặp còn bao gồm dưa leo, trứng vịt, chai thủy tinh, ống sơn, bóng đèn tròn... Dị vật hậu môn trực tràng có thể gây thủng ruột, chảy máu, tắc ruột, nhiễm trùng nặng và thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ Hiệp cảnh báo: “Nếu trường hợp di vật lớn và nằm sâu trong đại tràng, bệnh nhân sẽ được gây mê, lấy dị vật qua đường hậu môn tại phòng mổ. Nếu các phương pháp lấy dị vật ít xâm lấn thất bại, người bệnh sẽ phải chịu một cuộc phẫu thuật ổ bụng. Trong trường hợp bệnh nhân đến muộn, đã có biến chứng thủng ruột, viêm phúc mạc, tắc ruột... cuộc mổ càng phức tạp và nguy cơ tử vong càng cao”.

Chính vì vậy, y học không khuyến khích việc quan hệ tình dục hay thủ dâm qua đường hậu môn. Tuy nhiên, nếu thực hiện, cần đảm bảo an toàn và vệ sinh để tránh dị vật kẹt và nguy cơ lây các bệnh qua đường tình dục như sùi mào gà, lậu, HIV... Khi gặp sự cố kẹt dị vật trong hậu môn, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời, tuyệt đối không tự ý lấy dị vật tại nhà.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI