Mỹ: Tử vong do ung thư liên quan đến béo phì tăng gấp 3 lần sau 20 năm

14/07/2025 - 14:30

PNO - Tình trạng tử vong do ung thư liên quan đến béo phì tại Mỹ đã tăng vọt trong hai thập kỷ qua.

Tỷ gia ca bệnh qua đời do ung thư liên quan đến béo phì ngày càng tăng ở Mỹ. Ảnh: stockadobe
Tỷ lệ ca bệnh qua đời do ung thư liên quan đến béo phì ngày càng tăng ở Mỹ - Ảnh: stockadobe

Đây là nghiên cứu mới được công bố tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Nội tiết học Hoa Kỳ ở San Francisco vào ngày 13/7 (giờ địa phương).

Nghiên cứu này phân tích hơn 33.000 ca tử vong do các loại ung thư liên quan đến béo phì trong giai đoạn 1999–2020. Kết quả cho thấy, tỷ lệ tử vong đã điều chỉnh theo độ tuổi tăng từ 3,73 lên 13,52 ca trên một triệu người, tức tăng hơn 3 lần trong 20 năm.

Tuy nhiên, mối nguy không phân bố đồng đều. Phụ nữ, người cao tuổi, người da màu (đặc biệt là người da đen và người bản địa), cũng như cư dân vùng nông thôn là những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các bang vùng Trung Tây Mỹ ghi nhận tỷ lệ tử vong cao nhất do ung thư liên quan đến béo phì, trong khi khu vực Đông Bắc có tỷ lệ thấp nhất. Ở cấp bang, Vermont, Minnesota và Oklahoma dẫn đầu về tỷ lệ tử vong, trong khi Utah, Alabama và Virginia có tỷ lệ thấp nhất.

Bác sĩ Faizan Ahmed (Trung tâm Y tế Đại học Hackensack Meridian Jersey Shore, New Jersey) cho biết: ''Béo phì là yếu tố nguy cơ đáng kể dẫn đến nhiều loại ung thư và góp phần không nhỏ vào tỷ lệ tử vong''.

Đồng thời ông nhấn mạnh sự cần thiết của các chiến lược y tế công cộng nhắm vào nhóm nguy cơ cao, bao gồm sàng lọc sớm và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở các khu vực nông thôn và kém phát triển.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), béo phì có liên hệ chặt chẽ với ít nhất 13 loại ung thư, bao gồm ung thư vú ở phụ nữ sau mãn kinh, ung thư đại tràng, tử cung, túi mật, tụy, gan, tuyến giáp và cả não. Những loại ung thư này hiện chiếm khoảng 40% tổng số ca ung thư mới tại Mỹ mỗi năm.

Hơn 40% người Mỹ đang sống chung với bệnh béo phì. Ảnh: stockadobe
Hơn 40% người trường thành tại Mỹ đang sống chung với bệnh béo phì - Ảnh: stockadobe

Hiện tại, hơn 40,3% người trưởng thành tại Mỹ đang sống với béo phì (chỉ số BMI từ 30 trở lên). Tình trạng này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc ung thư mà còn liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác như ngưng thở khi ngủ, vô sinh, trầm cảm, bệnh tim và tiểu đường.

Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố béo phì là ''đại dịch toàn cầu'' từ năm 1997, sau khi ghi nhận tỷ lệ béo phì đã gần như tăng gấp 3 kể từ năm 1975.

Nguyên nhân cụ thể cho sự bùng phát kéo dài của tình trạng béo phì vẫn luôn gây ra tranh luận, với nhiều chuyên gia nêu nhận định là do tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, lối sống ít vận động và thói quen ăn uống thiếu lành mạnh.

Dù vậy, vẫn có tín hiệu tích cực, các xu hướng giảm cân lan truyền trên mạng xã hội như TikTok, cùng với sự phát triển của thuốc giảm cân mới, đang mang đến nhiều hy vọng trong cuộc chiến chống lại béo phì.

Nhật Minh (theo NYPost)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI