Doanh nghiệp thực phẩm đội chi phí vì hồ sơ nhập khẩu xử lý kéo dài

08/05/2026 - 17:54

PNO - Các vướng mắc về thủ tục nhập khẩu thực phẩm và nguyên liệu chế biến được nhiều doanh nghiệp phản ánh tại buổi đối thoại do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức ngày 8/5.

Theo đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm tại TPHCM, nhiều quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và an toàn thực phẩm hiện vẫn chưa rõ ràng, trong khi hướng dẫn giữa các cơ quan chưa thống nhất khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ.

“Có những lô hàng doanh nghiệp phải chờ nhiều tuần nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi cụ thể. Nhiều hồ sơ bị yêu cầu bổ sung nhiều lần hoặc chuyển qua nhiều bộ phận xử lý khác nhau, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ giao hàng và chi phí lưu kho”, vị này phản ánh.

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp ngành thực phẩm, xuất khẩu
Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp ngành thực phẩm, xuất khẩu

Chị Nguyễn Hồng Duyên - đại diện Công ty TNHH Neofoodked - cho biết, doanh nghiệp từng gặp vướng mắc khi nhập khẩu một lô hàng thực phẩm do chưa xác định rõ cơ quan quản lý chuyên ngành. Theo chị Duyên, sản phẩm được phân loại theo mã HS và căn cứ Thông tư 20/2012 thuộc diện quản lý của Bộ Nông nghiệp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin kiểm tra chuyên ngành, phía cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp lại cho rằng sản phẩm không nằm trong phạm vi quản lý mà thuộc thẩm quyền của hải quan và Bộ Y tế.

Việc chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan khiến hồ sơ bị “kẹt”, hàng hóa dù đã cập cảng nhưng vẫn chưa thể thông quan. Trong thời gian chờ xử lý, doanh nghiệp phải gánh thêm chi phí lưu kho, lưu bãi và ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

Theo chị Hồng Duyên, cơ quan hải quan TPHCM đã hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục gửi công văn đến Bộ Nông nghiệp để làm rõ lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, quá trình trao đổi giữa các bên kéo dài nhiều ngày, thậm chí hàng tháng.

Từ thực tế này, doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan quản lý chuyên ngành cần tăng cường phối hợp, thống nhất cách xử lý đối với các trường hợp chồng chéo về thẩm quyền. Đồng thời, cần có hướng dẫn rõ ràng và cơ chế xử lý nhanh để tránh tình trạng doanh nghiệp phải đi lại nhiều nơi hoặc bị “đẩy” trách nhiệm giữa các cơ quan.

Bên cạnh đó, theo bà Phạm Thị Hữu Hạnh - đại diện Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Vũng Tàu, doanh nghiệp trong nước hiện chịu nhiều áp lực hơn so với doanh nghiệp nước ngoài khi chính sách thay đổi hoặc phát sinh thêm thủ tục mới.

“Doanh nghiệp rất mong các cơ quan quản lý tăng cường tham vấn trước khi ban hành quy định mới để tránh tình trạng chính sách đưa ra nhưng doanh nghiệp không kịp chuẩn bị hoặc gặp khó khi áp dụng thực tế”, bà Hạnh kiến nghị.

Đại diện Chi cục Hải quan TPHCM trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
Đại diện Chi cục Hải quan TPHCM trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Trả lời các kiến nghị, ông Lê Anh Hoàng - Phó giám đốc ITPC - cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM và các sở, ngành liên quan để tổng hợp các vướng mắc, đồng thời tham mưu UBND TPHCM xem xét tháo gỡ.

Theo ông Hoàng, các kiến nghị của doanh nghiệp cũng sẽ được gửi chính thức đến Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan nhằm có hướng dẫn thống nhất hơn trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành và nhập khẩu thực phẩm.

Đại diện cơ quan hải quan TPHCM cũng cho biết đang tiếp tục rà soát các quy định liên quan nhằm đảm bảo quá trình thông quan đúng quy định nhưng vẫn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số mặt hàng hiện vẫn đang chờ hướng dẫn từ các bộ, ngành quản lý chuyên ngành nên việc xử lý đôi lúc phát sinh chậm trễ.

Trong khi đó, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhìn nhận vẫn còn tình trạng xử lý hồ sơ kéo dài. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát quy trình nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để hạn chế chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI