Làn sóng công ty một người ra đời nhờ AI

07/05/2026 - 06:00

PNO - Từ Trung Quốc đến Mỹ, ngày càng nhiều người trẻ rời bỏ công việc truyền thống để khởi nghiệp một mình với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau khi rời công việc quản lý sản phẩm tại một công ty internet, Wang Tianyi, 26 tuổi, chuyển sang công việc tạo quảng cáo bằng AI và có thể kiếm tới 40.000 nhân dân tệ mỗi tháng. “Trước đây cần cả một nhóm, giờ một mình tôi cũng có thể làm được” - anh nói.

Sự trỗi dậy của công ty một người đang làm thay đổi cách nhìn về doanh nghiệp. Khi một cá nhân có thể đảm nhiệm vai trò của cả đội ngũ, ranh giới giữa  người lao động và chủ doanh nghiệp mờ dần - Ảnh minh họa: Getty Images
Sự trỗi dậy của công ty một người đang làm thay đổi cách nhìn về doanh nghiệp. Khi một cá nhân có thể đảm nhiệm vai trò của cả đội ngũ, ranh giới giữa người lao động và chủ doanh nghiệp mờ dần - Ảnh minh họa: Getty Images

Tại Thượng Hải, những buổi gặp gỡ của các “doanh nhân một người” đang dần trở nên quen thuộc. Trong các không gian nhỏ, người trẻ chia sẻ cách vận hành doanh nghiệp cá nhân, từ tìm ý tưởng đến ứng dụng AI vào công việc. Áp lực lớn nhất thúc đẩy họ không chỉ là cạnh tranh, mà còn là “lời nguyền tuổi 35”. Trong nhiều ngành nghề tại Trung Quốc, đặc biệt là công nghệ, lao động sau độ tuổi này thường bị xem là kém linh hoạt hoặc khó thích nghi, từ đó giảm cơ hội việc làm. Theo Karen Dai - nhà sáng lập nền tảng hỗ trợ doanh nhân độc lập SoloNest - chính áp lực này khiến nhiều người trẻ chủ động tìm lối đi riêng.

Điểm khác biệt của làn sóng hiện nay so với khởi nghiệp cá nhân trước đây nằm ở sự hỗ trợ của AI. Công cụ này giúp một người có thể đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc, từ viết nội dung, thiết kế, lập trình đến chăm sóc khách hàng.

Không chỉ ở Trung Quốc, xu hướng này đang lan rộng trên toàn cầu. Tại Mỹ, mô hình “công ty một người” không còn là lựa chọn hiếm hoi.

Năm 2022 có khoảng 29,8 triệu doanh nghiệp không có nhân viên, chiếm 84% tổng số doanh nghiệp và tạo ra khoảng 1,7 ngàn tỉ USD doanh thu. Và xu hướng này tiếp tục tăng nhanh với khoảng 80% doanh nghiệp mới đăng ký tại Mỹ lựa chọn mô hình không có nhân viên vào năm 2024.

(Theo Cục Điều tra dân số Mỹ)

Song song đó, tỉ lệ startup do một người sáng lập cũng tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo các nghiên cứu, AI có thể giúp doanh nghiệp giảm tới 70 - 80% chi phí nhân sự, đồng thời tăng tốc độ triển khai sản phẩm. Điều này mở ra khả năng một cá nhân có thể xây dựng doanh nghiệp quy mô lớn mà không cần tổ chức cồng kềnh.

Trên phạm vi rộng hơn, công ty một người đang trở thành một phần của xu hướng tái cấu trúc kinh tế toàn cầu. Số lượng doanh nghiệp cá nhân có doanh thu cao cũng đang gia tăng, cho thấy mô hình này không chỉ là giải pháp tạm thời mà có thể mang lại hiệu quả thực sự. Giới công nghệ thậm chí dự đoán, trong tương lai gần có thể xuất hiện những “kỳ lân một người”.

Tuy nhiên, con đường một mình làm chủ không hề dễ dàng. Thách thức lớn nhất không chỉ là tạo ra sản phẩm mà còn là tìm được khách hàng và duy trì nguồn thu ổn định. Ngoài ra, việc phụ thuộc vào công nghệ cũng khiến các doanh nghiệp cá nhân đối mặt với rủi ro về nền tảng và cạnh tranh toàn cầu.

Thu Thanh (theo France 24, Guardian, Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI