Người nghi nhiễm vi rút hanta trên du thuyền được sơ tán khẩn vào bờ

06/05/2026 - 14:44

PNO - Giới chức y tế quốc tế đang triển khai phương án sơ tán khẩn cấp các ca nghi nhiễm vi rút Hanta trên tàu du lịch MV Hondius, đưa người bệnh vào bờ điều trị khi con tàu hướng về Tây Ban Nha.

Trên tàu MV Hondius đã ghi nhận bảy trường hợp nghi nhiễm virus hantavirus, trong đó có ba người đã tử vong.
Trên tàu MV Hondius đã ghi nhận 7 trường hợp nghi nhiễm vi rút Hanta, trong đó có 3 người đã tử vong - Ảnh: Getty images

Theo WHO, một số hành khách và thủy thủ đoàn đã xuất hiện triệu chứng liên quan đến vi rút Hanta, loại vi rút hiếm nhưng có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Đáng chú ý, cơ quan này không loại trừ khả năng đã xảy ra lây truyền giữa người với người trong phạm vi tiếp xúc gần trên tàu, chẳng hạn giữa vợ chồng hoặc những người chung cabin.

Trong số các trường hợp nặng, một thủy thủ người Anh cùng một đồng nghiệp Hà Lan đang được chuẩn bị sơ tán y tế khẩn cấp. Hai người sẽ được đưa rời tàu qua Cape Verde để tiếp tục điều trị tại Hà Lan. Trước đó, một hành khách người Anh cũng đã được chuyển đến Nam Phi và hiện vẫn đang điều trị tích cực.

Nhà điều hành tàu Oceanwide Expeditions cho biết những người có triệu chứng đều cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Trong khi đó, kế hoạch tổng thể là đưa tàu cập bến quần đảo Canary (Tây Ban Nha), toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn sẽ được kiểm tra, điều trị và sắp xếp hồi hương.

Giới chức Tây Ban Nha xác nhận sẽ tiếp nhận tàu trong vài ngày tới, sau khi đánh giá Cape Verde không đủ điều kiện thực hiện chiến dịch y tế quy mô lớn. Các biện pháp phòng dịch trên tàu cũng đã được siết chặt, hành khách được yêu cầu ở trong cabin để phục vụ công tác khử khuẩn và theo dõi sức khỏe.

Hiện có khoảng 150 người từ hơn 20 quốc gia trên tàu. Theo WHO, đã ghi nhận 7 ca nghi nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Một số ca được cho là liên quan đến biến thể Andes - chủng vi rút Hanta từng xuất hiện tại Nam Mỹ và có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người.

Bà Maria Van Kerkhove cho biết tổ chức này đang phối hợp với các quốc gia liên quan để xử lý tình huống, đồng thời trấn an những người đang mắc kẹt trên tàu. ''Chúng tôi hiểu sự lo lắng của mọi người và đang làm việc để đảm bảo an toàn cho tất cả'' - bà nói.

Sự việc một lần nữa cho thấy những rủi ro y tế có thể phát sinh trong môi trường khép kín như tàu du lịch, việc kiểm soát dịch bệnh trở nên phức tạp hơn khi xảy ra lây nhiễm.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI