Cần phòng ngừa nạn bạo hành trẻ em, không chờ xảy ra rồi mới xử lý

08/05/2026 - 13:47

PNO - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định phải có giải pháp dự phòng để ngăn bạo hành trẻ em từ sớm, thay vì chỉ hỗ trợ khi sự việc đã xảy ra.

Ngày 8/5, đoàn công tác Bộ Y tế do Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã đến thăm bé N.G.K. (SN 2024) bị bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Kích hoạt “Mô hình Một Cửa” hỗ trợ bệnh nhi

Theo báo cáo, bé trai nhập viện trong tình trạng đa chấn thương gồm chấn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy cũ xương cánh tay trái và cẳng tay phải. Bệnh nhi được xác định là nạn nhân của bạo hành.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ cho biết bé có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Mẹ bé sống tại khu nhà trọ ở xã Hòa Hiệp, TPHCM, thu nhập bấp bênh và đang mang thai. Gia đình nhiều người thân nhưng đều từ chối nhận nuôi dưỡng bé.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm khám cho bé K.
Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm khám cho bé K.

Trước ngày 2/5, hàng xóm nhiều lần chứng kiến mẹ ruột dùng cây đánh bé tại sân nhà. Bé bị đánh vào vùng đầu và lưng, chảy nhiều máu. Sau khi hàng xóm phát hiện và trình báo, công an xã phối hợp xác minh và đưa bệnh nhi đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 3/5.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt “Mô hình Một Cửa” hỗ trợ trẻ bị bạo hành và xâm hại. Đây là cơ chế phối hợp liên ngành nhằm hỗ trợ toàn diện cho trẻ từ điều trị y khoa, chăm sóc tâm lý đến bảo vệ xã hội.

Ngoài ra, bệnh viện đã phối hợp với nhiều đơn vị gồm Sở Y tế TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội TPHCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, cơ quan công an và các trung tâm bảo trợ xã hội để xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho bé.

Đến nay, tình trạng mất máu của bé đã được kiểm soát, chức năng gan, thận và tụy dần ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn cần tiếp tục theo dõi nguy cơ nhiễm trùng phổi, biến chứng tụy và các sang chấn tâm lý kéo dài sau bạo hành.

Hiện toàn bộ chi phí điều trị, nhu yếu phẩm và sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhi được bệnh viện cùng phòng công tác xã hội hỗ trợ. Trong thời gian điều trị và sau xuất viện, Trung tâm Công tác xã hội TPHCM sẽ tiếp nhận, chăm sóc bé trong tối đa 3 tháng để thuận tiện cho quá trình tái khám. Sau đó, bệnh nhi sẽ được chuyển đến cơ sở bảo trợ xã hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập, phát triển lâu dài.

Cần giải pháp dự phòng để ngăn bạo hành trẻ em

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức ghi nhận nỗ lực của Bệnh viện Nhi đồng 1, Sở Y tế TPHCM, lực lượng công an và các cơ quan truyền thông trong việc hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ bé K.

Hiện bé K. đang được nhân viên y tế tại bệnh viện chăm sóc, điều trị
Hiện bé K. đang được nhân viên y tế tại bệnh viện chăm sóc, điều trị

Ông cho biết, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo vệ trẻ em, với nhiều chính sách đã được triển khai như Luật Trẻ em 2016, các nghị định, thông tư liên quan cùng nhiều chương trình phòng chống bạo hành, xâm hại, tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe tâm lý trẻ em.

Theo Thứ trưởng, công tác bảo vệ trẻ em của Việt Nam thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực và được các tổ chức quốc tế như UNICEF, WHO ghi nhận. Tuy nhiên, các vụ bạo hành trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra, cho thấy đây là vấn đề rất đáng lo ngại.

“Bạo hành trẻ em là dạng tội phạm ẩn, rất khó phát hiện. Không chỉ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng đối mặt với tình trạng này. Về lâu dài cần có giải pháp mang tính dự phòng để ngăn các vụ việc tương tự tái diễn.

Điều quan trọng nhất là làm sao để đừng xảy ra bạo hành trẻ em nữa. Nếu chỉ đợi sự việc xảy ra rồi mới đến thăm hỏi, hỗ trợ thì đã trễ” - Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc phòng ngừa không thể chỉ do riêng ngành y tế thực hiện, mà cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội.

Một trong những giải pháp được Thứ trưởng đề cập là xây dựng mô hình phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành. Những trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao cần được chính quyền, ngành chức năng và cộng đồng theo dõi, hỗ trợ sát sao.

“Khi một trẻ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao, cả hệ thống phải cùng vào cuộc để bảo vệ. Chính quyền địa phương, đoàn thể, hội phụ nữ, hội bảo vệ quyền trẻ em… đều phải tham gia” - ông nói.

Thứ trưởng đánh giá cao mô hình “một cửa” hỗ trợ trẻ bị bạo hành đang được triển khai tại TPHCM. Mô hình này kết nối bệnh viện, công tác xã hội, cơ quan chức năng và đơn vị bảo trợ nhằm hỗ trợ toàn diện cho trẻ từ điều trị, chăm sóc tâm lý đến nơi ở sau xuất viện.

“Tôi cho rằng đây là mô hình rất hiệu quả và nên được nghiên cứu nhân rộng ra toàn quốc để những trẻ không may bị bạo hành đều được hưởng lợi” - Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nói.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để người dân kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bạo hành.

“Hàng xóm chỉ cần nghi ngờ có bạo hành trẻ em là nên gọi ngay 111. Khi tổng đài được kích hoạt, các cơ quan liên quan sẽ cùng vào cuộc để bảo vệ trẻ” - ông cho biết.

Về tình trạng hiện tại, các bác sĩ cho biết bé đã qua giai đoạn nguy kịch, dấu hiệu sinh tồn ổn định hơn nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi sát nguy cơ nhiễm trùng phổi và biến chứng tụy sau đa chấn thương.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI