Iran coi việc tạm dừng 'Dự án Tự do' của ông Trump là một chiến thắng

06/05/2026 - 16:29

PNO - Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch quân sự mang tên “Dự án Tự do” – hoạt động nhằm hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz – trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một thỏa thuận tiềm năng với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng Mỹ tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Phát biểu trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết quyết định được đưa ra theo đề nghị của một số quốc gia, trong đó có Pakistan, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đã đạt được “những tiến bộ đáng kể” trong đàm phán với Iran. Ông nói việc tạm dừng là nhằm tạo điều kiện hoàn tất và ký kết một thỏa thuận cuối cùng, dù các biện pháp phong tỏa vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, truyền thông Iran nhanh chóng mô tả động thái này là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang lùi bước.

Hãng thông tấn Tasnim đăng tải bài viết với tiêu đề “Trump đã rút lui”, cho rằng việc đình chỉ chiến dịch là “sự tiếp nối những thất bại của Mỹ” tại eo biển Hormuz.

Tương tự, hãng thông tấn Fars và Mehr cũng đồng loạt nhận định đây là kết quả của áp lực và cảnh báo cứng rắn từ phía Tehran.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời nhà phân tích năng lượng Ehsan Hosseini nhận định ông Trump là “kẻ thua cuộc rõ ràng” trong cuộc đối đầu kéo dài với Iran. Theo ông, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu toàn cầu có thể tăng vọt lên ít nhất 140 USD/thùng, gây tác động mạnh tới kinh tế Mỹ và tình hình chính trị trong nước.

Cùng ngày, Iran công bố một cơ chế mới quản lý việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu phải tuân thủ quy trình cấp phép do cơ quan chức năng Iran thiết lập trước khi được phép quá cảnh, động thái được xem là nhằm củng cố quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Trước đó, ông Trump đã phát động “Dự án Tự do” với mục tiêu đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại quốc tế đi qua khu vực bất chấp yêu cầu của Iran về việc phải xin phép trước. Hai tàu khu trục Mỹ đã từng đi qua tuyến đường này, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận một số tàu thương mại đã hoàn tất hành trình.

Trong khi đó, phía Iran bác bỏ thông tin này và cho rằng không có hoạt động vận chuyển thương mại nào diễn ra như phía Mỹ tuyên bố.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chiến dịch ban đầu nhằm hỗ trợ sơ tán khoảng 23.000 thủy thủ từ nhiều quốc gia đang mắc kẹt trong khu vực Vùng Vịnh.

Thảo Nguyễn (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI