Tổng thống Chile nộp phạt vì vi phạm quy tắc phòng dịch, hơn 1.700 nhân viên y tế Malaysia mắc COVID-19

19/12/2020 - 07:49

PNO - Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã lên tiếng xin lỗi và đóng tiền phạt, sau khi tạo dáng chụp ảnh tự sướng trên bãi biển với người lạ mà không đeo khẩu trang.

Tổng thống Chile nộp phạt 3.500 USD

Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã bị phạt 3.500 USD vào ngày 18/12 (sau khi tạo dáng chụp ảnh tự sướng trên bãi biển với người lạ mà không đeo khẩu trang) theo yêu cầu được đề ra trong các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19.

Chile có các quy định nghiêm ngặt về việc đeo khẩu trang ở tất cả nơi công cộng và những người vi phạm có thể bị trừng phạt hành chính hoặc thậm chí bị bắt giam.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera có bài phát biểu tại Santiago, Chile ngày 29/1/2020.
Tổng thống Chile Sebastian Pinera có bài phát biểu tại Santiago vào ngày 29/1/2020

Ngay khi bức ảnh tự sướng xuất hiện trên mạng xã hội vào đầu tháng 12, Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã lên tiếng xin lỗi và đóng tiền phạt. Tổng thống giải thích rằng ông đang đi bộ một mình dọc bãi biển gần nhà, ở thị trấn ven biển Cachagua, thì một phụ nữ nhận ra ông và xin chụp ảnh chung.

Đại dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh mẽ tại Chile vào tháng 5 và tháng 6 với hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, rồi giảm dần ở các tháng sau đó. Tuy nhiên, từ cuối tháng 11, các trường hợp bắt đầu gia tăng trở lại, điều này buộc chính phủ tái áp dụng các lệnh hạn chế và cách ly.

Tính đến nay, Chile đã báo gần 600.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 16.000 người tử vong.

Hơn 1.700 nhân viên y tế Malaysia mắc COVID-19

Bộ Y tế Malaysia cho biết tổng cộng 1.771 trường hợp nhân viên y tế nhiễm COVID-19 đã được báo cáo, với 1.359 ca được phát hiện trong làn sóng thứ ba của đại dịch COVID-19. Bộ thông tin thêm 43 nhân viên y tế nhiễm mới virus cũng được ghi nhận trong ngày 18/12.

Trong số những người bị nhiễm bệnh, y tá là nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất, với 690 trường hợp. Các trường hợp khác bao gồm nhân viên y tế, trợ lý y tế, trợ lý viên chức y tế và thực tập sinh.

 1.771 nhân viên y tế Malaysia mắc COVID-19
1.771 nhân viên y tế Malaysia mắc COVID-19

Tiến sĩ Noor Hisham cho biết, 587 nhân viên đã bị nhiễm trong cộng đồng và 565 người khác nhiễm virus từ đồng nghiệp của họ. Cùng với đó, 58 trường hợp không rõ nguồn lây và 409 trường hợp vẫn đang được điều tra xác định nguồn lây. 

"Hôm nay, 280 nhân viên được điều trị và trong tình trạng ổn định tại bệnh viện, với tỷ lệ hồi phục là 84,2%. Tổng cộng 1.697 nhân viên y tế khắp cả nước đang tuân theo lệnh giám sát tại nhà hoặc trạm kiểm dịch" - Tiến sĩ Noor Hisham cho biết.

Trong 24 giờ qua, Malaysia đã báo cáo thêm 1.683 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính COVID-19 ở đất nước này lên 90.816 ca. 

Hàn Quốc thiếu gường bệnh nghiêm trọng

6 người dương tính COVID-19 đã chết ở Hàn Quốc trong tháng này khi chờ giường bệnh và hàng trăm người không thể nhập viện do hệ thống y tế quá tải.

Cụ thể, một bệnh nhân đã qua đời khi chờ giường bệnh ở thủ đô Seoul, trong khi ba người khác qua đời ở viện dưỡng lão tại tỉnh Gyeonggi. Hãng thông tấn Yonhap còn cho biết thêm hai trường hợp tử vong tương tự như vậy cũng được ghi nhận trong tháng 12 nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

“Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Đội phản ứng tại chỗ ở thủ đô Seoul đã gặp khó khăn trong việc bố trí giường bệnh do số bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus tăng mạnh, khiến hệ thống quản lý và y tế quá tải kể từ đầu tháng 12” - Park Yoo-mi, nhân viên kiểm dịch của chính quyền Seoul nói trong cuộc họp.

Hàn Quốc đã báo cáo thêm 1.062 ca nhiễm mới virus trong ngày 18/12, buộc chính phủ phải ban hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn và cảnh báo các doanh nghiệp không được cố gắng né tránh các lệnh đóng cửa.

Tính đến hết ngày 18/12, có khoảng 580 bệnh nhân vẫn đang chờ giường bệnh ở Seoul, 227 người trong số họ đã chờ đợi ít nhất hai ngày.

Chung Thu Hương (theo Reuters và CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI