Mỹ đề xuất lộ trình hạ nhiệt xung đột Israel - Lebanon

01/06/2026 - 15:38

PNO - Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch giảm căng thẳng giữa Israel và Lebanon, trong đó yêu cầu lực lượng Hezbollah chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào Israel. Đổi lại, Israel sẽ kiềm chế các hoạt động quân sự leo thang tại thủ đô Beirut của Lebanon.

Khung cảnh hoang tàn Sau cuộc không kích của Israel vào làng Bourj El-Chemali, miền nam Lebanon, ngày 26 tháng 5, Ảnh: Mohammed Zaatari
Khung cảnh hoang tàn sau cuộc không kích của Israel vào làng Bourj El-Chemali, miền nam Lebanon vào ngày 26/5 - Ảnh: Mohammed Zaatari

Thông tin được một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ ngày 31/5 (giờ Mỹ), trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah tiếp tục đe dọa phá vỡ các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hơn 6 tuần qua.

Theo quan chức này, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Lebanon - Joseph Aoun và Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán.

"Kế hoạch này sẽ tạo không gian cho quá trình giảm căng thẳng từng bước và hướng tới việc chấm dứt hiệu quả các hành động thù địch" - quan chức Mỹ cho biết.

Theo đề xuất của Mỹ, Hezbollah phải ngừng hoàn toàn các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Sau đó, Israel sẽ tránh mở rộng chiến dịch quân sự hoặc thực hiện các hành động leo thang tại Beirut.

Washington cho biết Tổng thống Lebanon - Joseph Aoun đã nỗ lực vận động các bên chấp nhận đề xuất này. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri - đồng minh thân cận của Hezbollah - lại cho rằng trách nhiệm trước tiên thuộc về Israel. Theo ông, Tel Aviv cần chấm dứt các cuộc tấn công trước khi Hezbollah thực hiện bất kỳ cam kết nào.

Về phần mình, Hezbollah cũng giữ lập trường tương tự, khẳng định Israel phải ngừng các hành động quân sự trước. Quan chức Mỹ bác bỏ quan điểm này và nhấn mạnh Washington không kỳ vọng Israel tiếp tục chấp nhận các đợt tấn công nhằm vào dân thường.

"Cách nhanh nhất để giảm leo thang và bảo vệ dân thường ở cả 2 phía là Hezbollah phải lập tức ngừng bắn" - vị quan chức nói.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy, tình hình thực địa vẫn tiếp tục leo thang. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 31/5 tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội Israel tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon nhằm đối phó với Hezbollah, bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố từ giữa tháng 4.

Quân đội Israel cho biết trong đợt tiến công mới nhất, lực lượng nước này đã kiểm soát lâu đài Beaufort có lịch sử hơn 900 năm tuổi cùng một dãy cao điểm chiến lược ở miền nam Lebanon.

Động thái diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Hezbollah thực hiện một trong những đợt pháo kích dữ dội nhất nhằm vào miền bắc Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Nhiều trường học tại khu vực biên giới đã phải đóng cửa và các biện pháp hạn chế an ninh được áp dụng.

Trước diễn biến mới, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào ngày 1/6 để thảo luận về chiến dịch quân sự đang mở rộng của Israel tại Lebanon.

Một vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 2 và 3/6. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ đầu tháng 3 đến nay đã khiến hơn 3.400 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và các bên chưa đạt được đồng thuận về trình tự thực hiện lệnh ngừng bắn, triển vọng hạ nhiệt xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn còn nhiều thách thức.

Gia Vũ (theo Turkiye Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI