Tiêm kích tối tân 143 triệu USD của Mỹ gặp nạn khi tham gia huấn luyện

16/05/2020 - 10:34

PNO - Không quân Mỹ cho biết, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đã bị rơi trong một "chuyến bay huấn luyện thường lệ" ở Florida hôm 15/5.

Phi công chưa được nêu tên đã thoát khỏi máy bay an toàn và được chuyển đến bệnh viện địa phương gần căn cứ không quân Eglin. Phía không quân nói, "anh ấy hiện đang trong tình trạng ổn định”.

Trước vụ tai nạn, không quân Mỹ chỉ có 183 chiếc F-22 trong kho vũ khí, và loại máy bay này đã ngừng sản xuất từ năm 2011.
F-22 đã ngừng sản xuất từ năm 2011

Vụ tai nạn xảy ra cách căn cứ Eglin 20km về phía đông bắc và không gây thiệt hại về người hay thiệt hại tài sản dân sự liên quan đến vụ tai nạn.

F-22 là một trong những loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới với kỹ thuật tàng hình. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chỉ có khoảng 183 chiếc máy bay loại này trong kho nên việc mất một chiếc trong vụ tai nạn sẽ tác động đáng kể đối với không quân Mỹ..

Mỗi chiếc F-22 có giá xấp xỉ 143 triệu USD và việc sản xuất dòng máy bay này đã ngừng vào năm 2011 khi Lầu Năm Góc tập trung vào phiên bản thay thế F-35 Joint Strike Fighter.

Một số chiếc F-22 tại căn cứ không quân Tyndall ở Florida đã bị hư hại trong cơn bão Michael năm 2018 và nhiều chiếc đã được chuyển đến Eglin.

Vào tháng 11/2010, một chiếc F-22 Raptor tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở bang Alaska bị nổ tung cách Anchorage 160km khi đang bay tập. Phi công không kịp nhảy dù, đã thiệt mạng.

Tấn Vĩ (Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI