"Tháng vàng" du lịch tại Di sản văn hóa Huế

22/08/2013 - 20:01

PNO - Ngày 22/8, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết chào mừng kỷ niệm 20 năm Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại, Trung tâm sẽ tổ chức chương trình "Tháng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Du khách thăm các di tích trong Đại nội Huế. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Chương trình này được diễn ra tại các điểm tham quan thuộc quần thể di tích Cố đô Huế với chương trình khuyến mãi giảm giá dành cho khách du lịch đến Huế và miễn phí tham quan cho sinh viên, học sinh.

Trong thời gian này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế còn thực hiện miễn phí thuyết minh tại Đại Nội cho đoàn khách từ 30 người trở lên; miễn vé tham quan di tích cho các đoàn học sinh, sinh viên trong nước; miễn phí dịch vụ xe điện chuyên chở khách từ lối ra Đại Nội đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; giảm 50% giá vé xem biểu diễn nhã nhạc; giảm giá 10% một số dịch vụ hàng lưu niệm trong khu vực Đại Nội, giải khát tại Lầu Tứ Phương Vô Sự, Bình An Đường, Hồ Tịnh Tâm; tổ chức các hoạt động văn hóa tại khu vực Đại Nội như lễ Đổi gác, xem biểu diễn Đại nhạc và Tiểu nhạc...

Tại Huế còn có triển lãm về Châu bản triều Nguyễn; bộ sưu tập gốm sứ đề chữ Nôm tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; các bộ sưu tập hiến tặng tại Bảo tàng Văn hóa Huế và hình ảnh các di sản thế giới của Việt Nam tại khu vực Tử Cấm Thành - Đại Nội Huế (từ ngày 6-30/9).

Trong hai ngày 14 và 15/9 tới có các chương trình "Tuổi trẻ Thừa Thiên-Huế với Di sản văn hóa," gồm các hoạt động: Tuần hành hành trình về với "Di sản Văn hóa," cuộc thi vẽ "Nét đẹp Di sản Văn hóa" và cuộc thi "Tuổi trẻ Thừa Thiên-Huế với Di sản văn hóa."

Từ ngày 20-22/9 có các hoạt động chính của chương trình kỷ niệm với việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa các khu di sản thế giới của Việt Nam vào ngày 21/9 tới; dạ tiệc (Gala dinner) vào tối cùng ngày 21/9, tại sân điện Cần Chánh và Lễ kỷ niệm chính thức các di sản của Huế được UNESCO công nhận vào sáng ngày 22/9 tới.

Xen kẽ các hoạt động trên còn có chương trình thi đấu giao hữu thể thao giữa các khu di sản tại Việt Nam tại khu vực Tam tòa và Đại Nội (ngày 20 và 21/9 tới) và biểu diễn nghệ thuật truyền thống cung đình Huế tại một số địa điểm công cộng (Nghinh Lương Đình, Phu Văn Lâu, Nhà kèn công viên Thương Bạc và công viên 3/2).../.

Theo QUỐC VIỆT (TTXVN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI