Thái Lan kêu gọi người dân hạn chế đi lại, sử dụng thang bộ để tiết kiệm năng lượng

10/03/2026 - 16:29

PNO - Thái Lan triển khai loạt biện pháp như làm việc tại nhà, hạn chế điều hòa... để tiết kiệm năng lượng khi chiến sự tại Trung Đông gây áp lực lên an ninh nhiên liệu.

Đến dự cuộc họp nội các tại Phủ Thủ tướng hôm 10/3, các bộ trưởng và nhân viên công vụ không mặc cà vạt và áo vest như thường lệ - Ảnh: Phủ Thủ tướng Thái Lan/Bangkok Post
Đến dự cuộc họp nội các tại Phủ Thủ tướng hôm 10/3, các bộ trưởng và nhân viên công vụ không mặc cà vạt và áo vest như thường lệ - Ảnh: Phủ Thủ tướng Thái Lan/Bangkok Post

Trước tình hình chiến sự tại Trung Đông gây áp lực lên an ninh nhiên liệu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ban hành lệnh yêu cầu công chức tại các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước chuyển sang làm việc tại nhà để cắt giảm tiêu thụ năng lượng, ngoại trừ các bộ phận chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tiếp cho người dân. Đồng thời, mọi chuyến công tác hoặc kiểm tra tại nước ngoài cũng được yêu cầu tạm dừng để tiết kiệm ngân sách và tài nguyên.

Nhằm giảm thiểu tối đa lượng điện tiêu thụ tại các tòa nhà công sở, Bộ Năng lượng Thái Lan đã đưa ra các hướng dẫn cụ thể như: cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26-27 độ C, khuyến khích nhân viên mặc áo ngắn tay và không thắt cà vạt (ngoại trừ các dịp lễ nghi), tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng khi không cần thiết, ưu tiên sử dụng cầu thang bộ thay cho thang máy, hạn chế máy photocopy và đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến.

Những quy định này không chỉ áp dụng cho khu vực công mà còn được khuyến khích lan tỏa sang khối tư nhân để tạo thành thói quen tiết kiệm chung trên toàn quốc.

Thái Lan cũng thực hiện các điều chỉnh về cơ cấu nhiên liệu để giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu.

Chính phủ quyết định giảm giá xăng sinh học E20 và chuyển đổi từ dầu diesel B5 sang B7 nhằm tăng cường sử dụng dầu cọ nội địa.

Nếu tình hình thế giới trở nên tồi tệ hơn, Thái Lan có thể áp dụng các biện pháp bắt buộc mạnh mẽ hơn như: cắt giảm đèn chiếu sáng tại các biển quảng cáo, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh và đóng cửa các trạm xăng sau 22g, ngoại trừ những trạm nằm trên các tuyến đường cao tốc chính.

Hiện tại, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á còn khoảng 95 ngày dự trữ năng lượng. Để đảm bảo an ninh quốc gia, Thái Lan đã tạm dừng xuất khẩu điện sang các nước lân cận, trừ Lào và Myanmar, đồng thời tìm kiếm thêm nguồn cung khí hóa lỏng từ Mỹ, Úc và Nam Phi.

Chính phủ cũng kêu gọi người dân cùng chung tay hưởng ứng phong trào tiết kiệm bằng những hành động thiết thực như đi chung xe để giảm bớt gánh nặng chi phí và bảo vệ nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia.

Linh La (theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI