Lượng tiền gửi của người dân vào ngân hàng lập kỷ lục

13/06/2026 - 17:30

PNO - Trong khi dòng tiền của người dân vẫn chảy vào hệ thống ngân hàng và thiết lập cột mốc kỷ lục mới, thì tiền gửi của các tổ chức kinh tế lại tiếp tục xu hướng giảm.

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, tính đến cuối tháng 3/2026, dòng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đã chính thức vượt mốc 10,5 triệu tỉ đồng (tăng hơn 2,19% so với cuối năm ngoái).

Nếu nhìn vào biểu đồ một năm qua, có thể thấy tiền gửi của người dân liên tục tăng đều và duy trì ở mức rất cao. Người dân ngày càng chuộng kênh an toàn này.

Số liệu thống kê lượng tiền gửi của cư dân và các tổ chức kinh tế - Ảnh: NHNN
Số liệu thống kê lượng tiền gửi của cư dân và các tổ chức kinh tế - Ảnh: Thanh Hoa

Ngược lại hoàn toàn với người dân, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế lại đang rút dần tiền ra. Đến cuối tháng 3, tiền gửi của khối doanh nghiệp chỉ còn 6 triệu tỉ đồng, giảm gần 2,7% so với cuối năm. Điều này cho thấy các công ty đang cần rút tiền mặt để xoay vòng vốn, đổ vào sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư khi thị trường ấm lên, chứ không còn để tiền "nằm im" trong ngân hàng nữa.

Nguyên nhân khiến lượng tiền gửi của cư dân tăng mạnh là trong bối cảnh hiện tại, chỉ có kênh gửi tiết kiệm được cho là an toàn, lãi suất hấp dẫn.

Dù biểu lãi suất niêm yết tại các quầy chỉ dao động quanh mức 5,5% – 6,2%/năm, nhưng trên thực tế, khách hàng gửi số tiền lớn hoàn toàn có thể thương lượng để hưởng mức lãi suất thực tế lên tới 8% - 9%/năm.

Bên cạnh đó, cuộc đua số hóa và liên kết với các nền tảng thứ ba cũng giúp người dân tối ưu hóa dòng tiền nhỏ lẻ. Điển hình như trên ứng dụng ngân hàng số Liobank (thuộc ngân hàng OCB), người dân chỉ cần gửi từ 100.000 đồng là đã có thể dễ dàng tiếp cận mức lãi suất lên tới 8,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI